Dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị là ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, hoa trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
ẢNH: T.L
Trong không gian trang nghiêm tại khu mộ Đại tướng, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với tài năng quân sự, bản lĩnh và tư duy chiến lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp
ẢNH: T.L
Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn của ông và các thế hệ cách mạng đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục nhắc nhớ và phát huy những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó mà các thế hệ cha anh đã vun đắp.

Những dịp lễ tết, rất đông người dân đến viếng mộ Đại tướng
ẢNH: T.L
Dịp này, các đại biểu cũng dâng hương tưởng niệm phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể hiện sự tri ân những đóng góp của gia đình Đại tướng đối với quê hương và đất nước.

Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ
ẢNH: T.L
Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi an táng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 13.10.2013. Đây cũng là nơi PGS Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ vào ngày 29.9.2024. Nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa - Đảo Yến nằm cách đèo Ngang khoảng 10 km về phía đông nam, thuộc thôn Thọ Sơn (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình cũ). Nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, Vũng Chùa - Đảo Yến là một trong những thắng cảnh đẹp thuộc vịnh Hòn La. Gọi là Vũng Chùa bởi vùng biển nơi đây yên bình như vũng nước.
Quê nhà An Xá, nơi ký ức về Đại tướng còn mãi
Trong những ngày tháng 8, Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cũng đón nhiều người dân và du khách tìm về. Đây là quê hương nơi Đại tướng sinh ra, lớn lên và hình thành những dấu ấn đầu tiên của một nhân cách lớn.

Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá nhìn từ trên cao
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25.8.1911 tại làng An Xá, trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học và giàu lòng yêu nước. Tuổi trẻ của ông gắn với những hoạt động học tập, làm báo, dạy học và tham gia phong trào cách mạng.
Tên tuổi Võ Nguyên Giáp gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, năm 1954, trên cương vị Tổng tư lệnh, ông đã quyết định chuyển phương án tác chiến tại Điện Biên Phủ từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc". Quyết định mang tính bước ngoặt góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo tiếng vang lớn trên trường quốc tế.

Nhà lưu niệm gắn với tuổi thơ của Đại tướng
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Tại quê nhà An Xá, Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm Nhà lưu niệm gắn với tuổi thơ của Đại tướng và Nhà tưởng niệm. Không chỉ là địa chỉ để người dân đến dâng hương, nơi đây còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật giúp công chúng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của vị tướng được nhiều thế hệ người Việt kính trọng.
Qua những hiện vật, cảnh vật và không gian sinh hoạt được lưu giữ, du khách có thể hình dung rõ hơn về gia đình, quê hương và những năm tháng đầu đời của Đại tướng. Câu chuyện về một vị tướng tài ba nhưng gần gũi, giản dị, luôn dành tình cảm sâu nặng cho nhân dân và quê hương cũng được truyền tải qua từng hiện vật, tư liệu tại khu lưu niệm.

Nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần cách mạng
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Từ đầu năm 2026 đến nay, Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đón hơn 15.000 lượt khách, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, vào tháng 8 và các dịp lễ, tết, lượng người đến viếng, tham quan thường tăng khoảng gấp đôi so với ngày thường.
Bình luận (0)