12 sinh viên Việt Nam bị mắc kẹt trong đường dây bán dâm ở Đài Bắc

21/12/2022 22:32 GMT+7

Trong quá trình điều tra vụ nhiều nữ sinh viên Việt Nam mất tích ở Đài Loan, giới hữu trách phát hiện họ trở thành nạn nhân của bọn buôn người và bị ép bán dâm, và đến nay cảnh sát mới giải cứu được 3 người.

Một trong các nạn nhân

Sở cảnh sát thành phố Đài Bắc

Báo mạng Taiwan News hôm 21.12 đưa tin một đại học khoa học và công nghệ ở thành phố Đào Viên gần đây trình báo nhà chức trách về trường hợp 12 nữ du học sinh đến từ Việt Nam đột nhiên mất tích khỏi ký túc xá.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, các sinh viên được tìm thấy trong tình trạng trở thành gái mại dâm tại một khu nhà trên đường Linsen North thuộc quận Trung Sơn của thành phố Đài Bắc.

Phía cảnh sát giải cứu được 3 nữ sinh, trong khi chưa rõ tung tích của 9 nạn nhân còn lại.

12 sinh viên Việt Nam bị mắc kẹt trong đường dây bán dâm ở Đài Bắc

Theo báo Đài Loan, trong những năm gần đây, các đường dây buôn bán tình dục đã lừa gạt phụ nữ trẻ ở Đông Nam Á bằng cách sử dụng chiêu bài “du học nước ngoài” tại các đại học Đài Loan. Thế nhưng, khi đến nơi, họ bị đưa vào các tiệm mát xa hoặc những khu nhà cho thuê để hành nghề mại dâm.

Một nạn nhân trong đường dây buôn bán mại dâm ở Đài Bắc

Sở cảnh sát thành phố Đài Bắc

Những kẻ đứng đầu đường dây này cũng dụ dỗ các nữ sinh viên đại học đi bán dâm để trang trải học phí, hoặc kiếm tiền “tươi” một cách nhanh chóng, hoặc hoàn trả phí môi giới lao động, trước khi bắt cóc các nạn nhân và biến họ thành lao động tình dục.

Tháng 10, cảnh sát Đài Bắc tiếp nhận tin báo về đường dây gái gọi ở các khu nhà trên đường Linsen North và Xinsheng North Road. Tuy nhiên, ban đầu cảnh sát gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đúng “động” mại dâm vì bọn găng xtơ vô cùng cảnh giác.

Sau đó, cảnh sát cũng tìm đến một “động” và phát hiện 3 phụ nữ trẻ người Việt tại đây. Ba người khai rằng họ là sinh viên đại học ở Đào Viên và bị bọn buôn người “tẩy não” trước khi bị vướng vào đường dây mại dâm.

Bên cạnh đó, một nữ sinh viên họ Trần, đến từ một đại học khoa học và công nghệ ở thành phố Đài Nam, đã biến mất sau khi nhập học được 3 ngày. Cảnh sát sau đó phát hiện người này trong một động mại dâm ở Đài Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.