121 trường hợp liên quan BN 'từ Bắc Ninh đến Đà Lạt du lịch' âm tính lần 3 Covid-19

24/05/2021 09:06 GMT+7

Kết quả xét nghiệm lần 3 của 121 trường hợp liên quan BN 3141 từ Bắc Ninh đến Đà Lạt tham quan du lịch từ 2-5.5 đều âm tính với Covid -19.

Sáng 24.5, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết kết quả xét nghiệm lần 3 của 121 trường hợp liên quan BN 3141 từ Bắc Ninh đến Đà Lạt tham quan du lịch từ ngày 2-5.5 đều âm tính với Covid-19.
Như vậy đến nay trên địa bàn TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19 sau 4 đợt dịch bùng phát trong nước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người liên quan BN 3141

ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, 121 trường hợp xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid-19 ngày hôm nay được rời khu cách ly về nhà. Tuy nhiên để bảo đảm phòng dịch, các trường hợp này tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà thêm 7 ngày.

Sáng 24.5: Thêm 56 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 6 tỉnh, thành

Cũng trong hôm nay, CDC Lâm Đồng tiếp tục lấy mẫu các trường hợp có liên quan BN 3141 để xét nghiệm lần 3.

28 cán bộ, nhân viên Khu du lịch Vườn Ánh Sáng đang cách ly phòng dịch Covid-19 tại Trung đoàn 994, xã Ninh Gia (H.Đức Trọng) được về nhà sau khi có kết quả âm tính lần 3

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, BN 3141 đến Đà Lạt tham quan du lịch từ ngày 2-5.5 và có lịch trình di chuyển dày đặc. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã truy vết trên 776 trường hợp (trong đó F1 có 237, F2 có 539 người) và tổ chức các biện pháp cách ly y tế  để phòng dịch Covid-19.
Ngày 23.5, những trường hợp này được tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngay trong khu cách ly.

Cử tri đang cách ly phòng dịch Covid-19 được bầu cử ngay nơi cách ly

ẢNH: LÂM VIÊN

Để phòng dịch Covid-19, đến sáng 24.5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện cách ly 448 trường hợp, trong đó có 273 người liên quan BN 3141, số còn lại đi từ vùng dịch đến Lâm Đồng. Cụ thể, cách ly tại cơ sở y tế 20 trường hợp, cách ly tập trung 342 trường hợp, cách ly tại nhà 86 trường hợp.
Đến nay, tỉnh Lâm Đồng vẫn ngưng các cuộc hội họp chưa cần thiết, không tập trung quá 30 người; tạm ngưng nhiều hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí, đề nghị tạm ngưng các lễ nghi tôn giáo có tập trung đông người. Địa phương khuyến cáo người dân thực hiện 5K, hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Với học sinh các cấp vừa trở lại trường từ ngày 19-21.5 để hoàn thành các môn kỳ thi học kỳ 2, nay tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19, chưa xác định thời điểm tổng kết và khen thưởng cuối năm học.

Lịch trình của bệnh nhân Covid-19 từ Bắc Ninh đến Đà Lạt du lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.