125 học sinh không được học ngoại ngữ trong cả một học kỳ

30/11/2023 16:42 GMT+7

Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, Trường tiểu học-THCS Cao Sơn (xã Lũng Cao, H.Bá Thước, Thanh Hóa) không có giáo viên môn tiếng Anh.

Ngày 30.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Nguyễn Thế Tài, Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS Cao Sơn, cho biết đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa có giáo viên tiếng Anh để dạy cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9.

Gần hết học kỳ một trường học vẫn chưa có giáo viên tiếng Anh - Ảnh 1.

Khung cảnh Cao Sơn (tên gọi chung của 3 bản Son, Bá, Mười thuộc xã Lũng Cao) ở độ cao hơn 1.100 m so với mực nước biển - nơi có Trường tiểu học-THCS Cao Sơn

MINH HẢI

Cũng theo thầy Tài, nếu không có giáo viên tiếng Anh để học sinh hoàn thành môn học thì không thể tổng kết học tập được.

"Những năm học trước, trường có 1 giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, từ năm học 2023-2024, giáo viên này chuyển công tác về H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Kể từ đó đến nay, trường không có giáo viên tiếng Anh", thầy Tài cho hay.

Năm học 2023-2024, Trường tiểu học-THCS Cao Sơn có 125 học sinh (67 học sinh tiểu học và 58 học sinh THCS).

Trước vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND H.Bá Thước, cho biết trong ngày 30.11, ông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tìm kiếm giáo viên để hợp đồng làm giáo viên dạy môn tiếng Anh cho Trường tiểu học-THCS Cao Sơn. Việc chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp sẽ do UBND H.Bá Thước bố trí.

Theo ông Hải, đây chỉ là cách xử lý tình huống để tránh việc học sinh không thể tổng kết học kỳ. Khi nào có kế hoạch tuyển dụng biên chế, ngành giáo dục sẽ thực hiện tuyển dụng theo quy định để đảm bảo có giáo viên tiếng Anh cho Trường tiểu học-THCS Cao Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.