130 chiến đấu cơ Mỹ, Hàn tập trận chung

Văn Khoa
Văn Khoa
31/10/2023 06:43 GMT+7

Mỹ và Hàn Quốc hôm qua bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên Vigilant Defense (tạm dịch: Phòng thủ cảnh giác), dự kiến kéo dài đến ngày 3.11.

Cuộc tập trận được tổ chức tại Căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, theo thông báo trên trang web thuộc Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ.

130 chiến đấu cơ Mỹ, Hàn tập trận chung - Ảnh 1.

Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ tham gia tập trận chung với không quân Hàn Quốc năm 2022

REUTERS

Không quân Hàn Quốc cho hay tham gia cuộc tập trận có 130 máy bay chiến đấu của cả hai nước, bao gồm chiến đấu cơ F-35, mô phỏng các hoạt động thời chiến 24 giờ, theo Reuters. Tham gia cuộc tập trận còn có lực lượng không quân Úc.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của CHDCND Triều Tiên. Bình Nhưỡng lâu nay lên án các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là diễn tập cho hành động xâm lược và là bằng chứng cho chính sách thù địch của Washington và Seoul.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.