148 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

18/11/2022 14:05 GMT+7

Sáng 18.11, Trung tâm y tế TP.Nha Trang, Khánh Hòa có báo cáo nhanh vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Ischool Nha Trang.

Cụ thể, ngày 17.11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh được chia làm 2 suất, gồm: cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh; bữa ăn xế gồm bánh ngọt.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa đến thăm hỏi các học sinh

thế quang

Khoảng 5 giờ sau khi ăn, một số em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần, đến khoảng 22 giờ cùng ngày xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn.

Sau đó các em được người nhà đưa đi nhập viện tại các bệnh viện trong thành phố. Đến thời điểm này, đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP.Nha Trang ghi nhận có 148 học sinh Trường Ischool nhập viện.

148 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP.Nha Trang phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa đã kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Ischool, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để gửi kiểm nghiệm trong ngày.

Trường Ischool Nha Trang

thế quang

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã tới các bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe các em."Trước mắt về phía nhà trường sẽ hỗ trợ cho phụ huynh tối đa, cùng với đó đề nghị các y bác sĩ chăm sóc cho các cháu với điều kiện tốt nhất", ông Bình nói.

Cơ quan chức năng làm việc với Ban giám hiệu Trường Ischool

thế quang

Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang thông tin thêm, nhà trường có 1.384 học sinh ở cả 3 cấp, trong đó có hơn 700 em ăn bán trú. Đơn vị cung cấp thực phẩm và nấu ăn được nhà trường ký hợp đồng và có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng. Mỗi bữa ăn nhà trường đều có lưu mẫu và đã được các cơ quan chức năng chuyển qua Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra, xác định nguyên nhân.

148 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, tích cực điều trị phục hồi sức khỏe để các em học sinh sớm đến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.