16 người chết và mất tích, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng do mưa lũ

Đình Huy
Đình Huy
25/07/2024 10:27 GMT+7

Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Điện Biên đã ghi nhận 7 người chết, 9 người mất tích, 3 người bị thương.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, mưa lũ do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

16 người chết và mất tích, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng do mưa lũ- Ảnh 1.

16 người chết và mất tích, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng do mưa lũ

NDCC

Tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Điện Biên đã ghi nhận 7 người chết, 9 người mất tích, 3 người bị thương. Trong đó, Sơn La và Điện Biên là 2 địa phương có số người thiệt mạng và mất tích nhiều nhất.

Về nhà ở, khoảng 739 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 25.330 ha lúa, 2.686 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng; 44 ha thủy sản mất trắng; 44 con gia súc, 7.734 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, hơn 694 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 44.648 m3 đất, đá, bê tông; 54 công trình thủy lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng; 7 điểm trường, 4 nhà văn hóa bị ngập.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai Hà Nội, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ 22 - 23.7 trên tuyến đê hữu Đáy (cấp III) H.Quốc Oai xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía sông tại 4 đoạn với tổng chiều dài 112 m. Cụ thể, từ K8+550 - K8+562 khoảng 12 m; từ K15+050 - K15+100 khoảng 50 m; từ K15+520 - K15+550 khoảng 30 m; từ K18+100 - K18+120 khoảng 20 m.

Sở NN-PTNT Hà Nội đã chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan tổ chức cắm biển báo khu vực sạt lở, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực, hạn chế xe có tải trọng lớn qua lại; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động xử lý giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", không để sự cố phát triển thêm.

Theo cơ quan khí tượng, các khu vực trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến từ 100 - 200 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Sơn La 337 mm, Cao Răm (Hòa Bình) 271 mm, Lương Nha (Phú Thọ) 294 mm, Xuân Mai (Hà Nội) 544 mm, Hưng Yên (Hưng Yên) 271 mm, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 834 mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 287 mm, Hòa Mạc (Hà Nam) 231 mm, Tiến Đức (Thái Bình) 251 mm.

Ngày và đêm 25.7, Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Chiều tối và đêm 25.7, khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.