189 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về từ TP.HCM

24/08/2021 17:25 GMT+7

189 công dân là những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được vận chuyển từ TP.HCM về tỉnh Thanh Hóa bằng máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways.

Chiều nay, 24.8, chuyến bay mang số hiệu QH9204 của hãng hàng không Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), vận chuyển an toàn 189 công dân Thanh Hóa từ TP.HCM về quê.

Chuyến bay đưa 189 người khó khăn từ TP.HCM về Thanh Hóa tránh dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM đang diễn biến hết sức phức tạp, việc di chuyển còn hạn chế thì đưa được 189 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê hương lúc này là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh Thanh Hóa cũng như TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Các công dân từ TP.HCM trở về Thanh Hóa

ẢNH MINH HẢI

Tất cả các công dân được đưa về đợt này chủ yếu là phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mất việc làm, không có nơi cư trú do tác động của dịch bệnh... Trong đó, người ít tuổi nhất mới 5 tháng tuổi, người nhiều tuổi nhất là 77 tuổi.
Ngay khi máy bay hạ cánh sân bay Thọ Xuân, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng chức năng đã triển khai nghiêm ngặt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đón công dân trở về tại Cảng hàng không Thọ Xuân

ẢNH PHÚC NGƯ

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, 189 công dân chia thành 2 đoàn, được xe ô tô vận chuyển về cách ly tập trung 21 ngày tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng (Trường đại học Hồng Đức) và Trung đoàn 270 (thuộc Sư đoàn 341, Quân khu 4, đóng tại P.Nguyên Bình, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).
Anh N.Q. (37 tuổi, ngụ H.Nông Cống, Thanh Hoá), một trong 189 công dân may mắn được về quê, xúc động, nói: “Tôi và vợ vào TP.HCM lập nghiệp hơn 1 năm qua. Hai vợ chồng thuê nhà rồi đi làm thuê. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều tháng nay hai vợ chồng đều không có việc làm, không có thu nhập, không tiền tích góp, trong khi vợ tôi đang mang thai nên rất khó khăn nếu phải ở lại TP.HCM nhiều tháng nữa. Nay được tỉnh quan tâm cho vợ chồng tôi được về quê, thật sự rất may mắn".

189 công dân trở về đều là những người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ẢNH PHÚC NGƯ

Toàn bộ chi phí đi lại, vận chuyển và ăn ở trong thời gian cách ly do UBND tỉnh Thanh Hóa và hãng hàng không Bamboo Airways hỗ trợ 100%.

Covid-19 sáng 25.8: Cả nước 369.267 ca nhiễm, 162.279 ca khỏi | F0 cộng đồng ở TP.HCM tăng vọt

Trước đó, vào trung tuần tháng 7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch đón khoảng 1.000 công dân từ TP.HCM trở về, tuy nhiên kế hoạch đã không thực hiện được do những yêu cầu cao hơn về phòng, chống dịch của Chính phủ và TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.