19 ngành nghề hội thi giỏi nghề là những ngành gì?

Lê Thanh
Lê Thanh
03/04/2022 12:02 GMT+7

Ngày 3.4, tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP.HCM, 549 học sinh, sinh viên của 25 trường trung cấp, cao đẳng, đại học tại TP.HCM đã tham dự lễ khai mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' năm 2022.

Đại diện các trường có thí sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2022

LÊ THANH

Hội thi do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở LĐTB-XH TP.HCM tổ chức từ nay đến ngày 21.5, nhằm tạo sân chơi học thuật cho học sinh, sinh viên, qua đó nâng cao tay nghề và phát huy tính sáng tạo của người trẻ.

Hội thi năm nay có 19 ngành nghề, gồm: Thiết kế đồ họa, thiết kế website, công nghệ ô tô, cơ điện tử, điện công nghiệp, điện lạnh, điện tử, điều khiển tự động (tự động hóa), thiết kế kỹ thuật cơ khí, hàn, tiện, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ phòng, dược sĩ, điều dưỡng, thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp.

Thí sinh tham gia trong phần thi thực hành tại một hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở LĐTB-XH TP.HCM tổ chức

LÊ THANH

Các thí sinh tham gia trải qua các phần thi lý thuyết với hình thức trả lời trắc nghiệm trên máy tính và thực hành. Với phần thi lý thuyết, thí sinh trả lời 50 câu hỏi kiến thức liên quan đến chuyên ngành, còn phần thi thực hành thí sinh phải thực hiện 1 video clip ghi lại quá trình thực hiện bài thi theo nội dung mà ban tổ chức quy định cho mỗi nghề.

Anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM), Trưởng ban tổ chức hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2022, phát biểu tại lễ khai mạc

LÊ THANH

Theo anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM), Trưởng ban tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2022, với khái niệm “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, thông qua hội thi này chúng tôi mong muốn góp phần củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, giúp các em hoàn thiện các kỹ năng để ngay sau khi tốt nghiệp. Điều này cũng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đòi hỏi của các nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập với các nước trong khu vực.

Anh Cường cũng chia sẻ: “Mặc dù thời gian qua bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng ban tổ chức cùng với các đơn vị trường học đã nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức hội thi một cách an toàn nhằm giúp các em có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện để nâng cao trình độ tay nghề tốt chuẩn bị hành trang vào đời với một tâm thế thật vững vàng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.