2 cơn 'địa chấn' tại World Cup 2022 đến từ đối thủ cũ của tuyển Việt Nam

Minh Tân
Minh Tân
23/11/2022 22:46 GMT+7

2 cú 'sốc' lớn từ ngày khai mạc của World Cup 2022 đều đến từ 2 đội bóng châu Á là Ả Rập Xê Út và Nhật Bản khi đánh bại cả 2 ứng cử viên nặng ký là Argentina và Đức.

Cả hai đội bóng Ả Rập Xê Út và Nhật Bản đều nằm ở bảng B ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi đã có mặt của đội tuyển Việt Nam. Ít ai có thể ngờ rằng, một Nhật Bản đã từng để tuyển Việt Nam thủ hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở lượt đấu cuối cùng đã có thể lội ngược dòng đánh bại "Cỗ xe tăng" Đức một cách bất ngờ.

Tuyển Nhật Bản đã tạo ra cơn "địa chấn" thứ hai tại World Cup

REUTERS

Ở trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Argentina, đội bóng châu Á đã để cho đội đến từ Nam Mỹ dẫn trước bằng quả đánh phạt 11 m của Messi trong hiệp 1. Tuy nhiên, sau đó Al Shehri và Al Dawsari đã ghi bàn để tạo ra chiến thắng lịch sử trước ứng cử viên nặng ký.

Chính chiến thắng của Ả Rập Xê Út đã đem đến sự tự tin cho Nhật Bản. Cũng để tuyển Đức dẫn trước bằng quả 11 m ở phút 32 do công của Gundogan và một thế trận lép vế trong hiệp 1. Nhưng những "chiến binh Samurai" đã chơi rất kiên cường để có 2 bàn thắng do công của hai cầu thủ được đưa vào thay là Ritsu Doan (74') và Asano (82').

HLV Moriyasu đã có sự thay người hợp lý để tạo ra bất ngờ cho tuyển Đức

Bình luận viên Huỳnh Sang phải thốt lên sau khi trận đấu của tuyển Nhật Bản kết thúc: "Một chiến thắng cho Nhật Bản ở trận ra quân là trận "động đất" thứ 2 mà đại diện châu Á gây ra cho đại diện châu Âu. Những ông lớn Nam Mỹ và châu Âu thuộc hàng ứng viên như Argentina và Đức nhận "trái đắng" ngay trận đầu tiên trước những đội bị đánh giá thấp hơn là những bất ngờ thú vị và có thể là dấu ấn khó quên tại World Cup lần này.

HLV Moriyasu đã quá hay khi tung Ritsu Doan và Asano để rồi cả hai đều lập công. Một chiến thắng đã đem đến niềm tự hào cho nền bóng đá châu Á trong đó có cả bóng đá Việt Nam".

Nỗi thất vọng của đội tuyển Đức khi thất bại trước Nhật Bản trong trận ra quân

REUTERS

Bản tin World Cup ngày 24/11: Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Chiến thắng "địa chấn" của Ả Rập Xê Út và Nhật Bản đã đẩy cả hai ứng cử viên Argentina lẫn tuyển Đức đều gặp khó khăn khi để thua đội bóng được đánh giá yếu hơn trong bảng đấu. Trong khi đó, cả hai đội bóng châu Á đều đang tràn đầy hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2022 khi tinh thần đang lên rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.