2 công nhân được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt trong hầm do lũ quét ở Nepal

Khánh An
Khánh An
Lực lượng cứu hộ tìm thấy ít nhất 2 công nhân còn sống trong đường hầm thủy điện, trong khi tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích sau thảm họa lũ quét ở Nepal.
2 công nhân sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong hầm do lũ quét ở Nepal - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nepal tìm kiếm tại một khu vực đường hầm dự án thủy điện

ẢNH: AFP

Hãng AP ngày 4.9 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho hay lực lượng cứu hộ vừa đưa được một công nhân còn sống ra khỏi đường hầm của dự án thủy điện sau thảm họa lũ quét hôm 26.8.

Ông Basnet cho biết người công nhân này đã được giải cứu trong một chiến dịch đang diễn ra tại đường hầm dự án thủy điện Trishul 3A.

Cũng trong sáng 4.9, Văn phòng Bộ trưởng Năng lượng Nepal cho hay có thêm người thứ 2 được cứu khỏi đường hầm dự án thủy điện trên.

Các kênh truyền hình địa phương chiếu hình ảnh công nhân đầu tiên được giải cứu trong tình trạng lấm lem bùn đất và được một nhân viên cứu hộ vác trên vai đưa ra. Ông Basnet cho biết đội ngũ y tế đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của người này ngay tại chỗ.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện ở Nepal đang bị mất tích, trong đó ước tính có khoảng 500 người bị mắc kẹt trong các đường hầm.

Liên quan hậu quả vật chất, ông Dharma Raj Upreti, người đứng đầu Cơ quan quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Nepal, cho biết các tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng trị giá ít nhất 387,5 tỉ rupee Nepal (khoảng 67.000 tỉ đồng) đã bị tổn thất trong đợt lũ quét thảm khốc.

Trong 4 tháng đầu của giai đoạn khôi phục, chi phí ước tính để xây dựng đường sá và nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước uống cũng như khôi phục hệ thống điện sẽ vào khoảng 52,6 triệu USD, ông cho biết.

"Đây là những con số ước tính. Chúng tôi đã tính toán với sự phối hợp của các cơ quan và ban ngành liên quan", Reuters dẫn lời ông Upreti nói thêm và cho biết sẽ sớm có đánh giá chi tiết.

Trước đó, vị quan chức này nói rằng Nepal sẽ cần xây lại 20.000 căn nhà tại khu vực trên.

Hôm 26.8, một sông băng sụp đổ gây ra trận lũ quét cuốn theo băng, đá và bùn đất đổ xuống sông Trishuli tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, san phẳng nhiều thị trấn, làng mạc và cướp đi sinh mạng của hơn 1.250 người, đồng thời khiến hơn 5.000 người mất tích và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.