Một tuần sau khi thảm họa lũ quét xảy ra ở biên giới Nepal - Tây Tạng, Nepal vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người sống sót bên trong các đường hầm thủy điện. Và phía Trung Quốc đã thành công khôi phục tuyến đường đến cửa khẩu giáp Nepal, tăng tốc nỗ lực cứu hộ.

Binh sĩ Nepal tìm kiếm và cứu hộ bên ngoài một đường hầm gần dự án thủy điện ở huyện Rasuwa ngày 2.9
Ảnh: Reuters
Trung Quốc thông đường đến cửa khẩu Cát Long
Trung Quốc hôm qua đã mở lại tuyến đường duy nhất dẫn đến cửa khẩu Cát Long (Gyirong) giáp Nepal. Việc thông quan tuyến đường này cho phép phía Trung Quốc lần đầu kể từ khi lũ quét có thể đưa được máy móc hạng nặng đến khu vực trung tâm của thiên tai lần này.
Đài CCTV đưa tin các đội cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm để khôi phục quốc lộ G216 sau khi nhiều đoạn của con đường bị lũ bùn cuốn trôi ngày 26.8. Trước khi tuyến đường chính thức được nối lại, Trung Quốc phải sử dụng máy bay để đưa thiết bị và nhu yếu phẩm cho lực lượng cứu hộ tuyến đầu.
Trong bối cảnh nguy cơ sạt lở đất vẫn chưa được loại trừ, nhiều máy móc hạng nặng đã đến địa điểm từng đặt tòa nhà cửa khẩu Cát Long, nơi toàn bộ công trình bị xóa sổ trong đợt lũ quét. Đài CCTV phát đi những hình ảnh cho thấy nhiều đội cứu hộ với thiết bị dò tìm sự sống và chó nghiệp vụ đã được triển khai đến khu vực quanh cửa khẩu, dọc bờ sông, trong các khe núi và những đoạn đường bị hư hại.
Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc cho biết đã có 16 người tử vong trong trận lũ quét hôm 26.8 và 546 người khác mất tích ở Tây Tạng, trong đó có 261 người nước ngoài đến từ 23 nước.
Hiệu trưởng kể chuyện cứu sống 900 học sinh trước thảm họa lũ quét tại Nepal
Nỗ lực tìm kiếm tiếp tục thực hiện
Trong khi đó, tại Nepal, số người thiệt mạng vì lũ quét đến nay đã tăng lên 1.114 người, theo Reuters dẫn cập nhật vào sáng qua của Cơ quan Giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA). Gần 12.000 người được giải cứu tại Nepal, theo NDRRMA. Số người mất tích ở Nepal tăng lên gần 4.000 người, trong đó có ít nhất 639 người ở các công trình thủy điện.
Hiện Nepal vẫn tiếp tục chiến dịch tìm người sống sót bên trong các đường hầm thủy điện. "Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành và các đội ngũ nước ngoài (Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ) cũng giúp sức bên trong các đường hầm", AFP dẫn lời bà Shanti Mahat, người phát ngôn NDRRMA, thêm rằng các đội cứu hộ vẫn nỗ lực làm việc dù vấp nhiều trở ngại.
Chia sẻ với ANI, ông Ferrin Cole, thành viên đoàn Mỹ, cho hay kế hoạch của họ là di chuyển bằng trực thăng đến các đường hầm thủy điện có thể vẫn còn người sống. Khi đến nơi, họ sử dụng thiết bị công nghệ cao để xác định nơi có âm thanh của sự sống, trước khi các thành viên tiến vào đường hầm để kiểm tra.
Lũ dữ như ở Nepal sẽ trở nên thường xuyên hơn
Theo AP, các nhà khoa học cho rằng vẫn còn quá sớm để thành lập mối liên hệ giữa trận lũ quét dọc theo biên giới Nepal - Tây Tạng hôm 26.8 và hiện tượng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiệt độ trái đất đang tăng nhanh do thói quen tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, nguy cơ tái diễn thảm họa như ở Nepal cũng tăng theo. Rủi ro này được đặc biệt chú ý ở dãy Himalaya, nơi nhiệt độ đang tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Chuyên gia Saswata Sanyal về rủi ro thiên tai ở Kathmandu (Nepal) chỉ ra nhiệt độ ấm lên sẽ khiến băng tan ở vùng núi non Himalaya, kéo theo nguy cơ gia tăng sạt lở đá, tuyết lở và lũ lụt.
Bình luận (0)