Ông Amhsu Kiran Shahi - thành viên Hội đồng quản trị của Cơ quan Điện lực Nepal - ngày 2.9 cho biết các chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành hoặc lên kế hoạch tại các đường hầm thuộc 4 dự án thủy điện. Hai dự án trong số đó, với tổng cộng gần 100 người mất tích, còn nhiều hy vọng nhất về khả năng tìm thấy người sống sót nhờ có không khí bên trong.
"Tại Rasuwagadhi, chúng tôi cho rằng có 46 người đang bị mắc kẹt trong một không gian giống như căn phòng nằm bên trong đường hầm. Chúng tôi rất tin tưởng rằng họ vẫn còn sống sau một tuần vì họ có sẵn thức ăn và nước uống tại tòa nhà đó", ông Shahi suy luận.

Các binh sĩ Nepal tìm kiếm người mất tích trong đường hầm thuộc một dự án thủy điện tại huyện Rasuwa (Nepal) ngày 2.9
ẢNH: REUTERS
Cho đến nay, chính quyền Nepal đã giải cứu được 279 người từ các dự án thủy điện bị nhấn chìm bởi dòng lũ quét hôm 26.8. Thảm họa kinh hoàng bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng gần biên giới Nepal với Trung Quốc.
Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất 639 công nhân mất tích, một số người trong đó được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm thuộc các dự án thủy điện, nơi những đội cứu hộ địa phương và từ Ấn Độ, Trung Quốc đang nỗ lực đào bới để tìm kiếm người sống sót.
Dự án Thủy điện Rasuwagadhi - nhà máy công suất 111 megawatt - được xây dựng trong một thung lũng tại huyện Rasuwa, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, cách biên giới Nepal - Trung Quốc khoảng 5 km.
"Đây là dự án duy nhất mà người ta có thể đi bộ xuyên qua đường hầm. Quân đội đã thử làm điều đó cách đây 3 ngày nhưng không tìm thấy căn phòng nào. Chúng tôi sẽ lại đi vào trong", ông Shahi nói.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các tòa nhà bị hư hại bên cạnh sông Bhote Koshi sau trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng tại Syapru Besi, huyện Rasuwa (Nepal) ngày 31.8
ẢNH: REUTERS
Theo người phát ngôn Raja Ram Basnet của quân đội Nepal, lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm những người sống sót nghi bị mắc kẹt trong các đường hầm tại các nhà máy điện khác, nơi có đủ không gian công nhân có thể trú ẩn.
Ông Shahi cho biết tại nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đã mất gần 6 ngày mới tìm thấy các đường hầm do lớp bùn dày bao phủ.
"Chúng tôi hy vọng tìm thấy người sống sót ở đó vì được thông báo rằng bên trong có một khoảng không gian khô ráo. Hiện chúng tôi đang nỗ lực mở đường vào hầm", ông nói.
Bà Shanti Mahat, người phát ngôn Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal, cho biết việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do bùn lầy và đất đá. Tuy nhiên, chiến dịch vẫn tiếp tục và các nhóm cứu hộ nước ngoài cũng đang hỗ trợ.
Đến nay, trận lũ quét đã làm ít nhất 1.114 người thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích tại Nepal. Tại Tây Tạng của Trung Quốc, số người thiệt mạng đến nay là 16 người và 546 người còn mất tích, theo Tân Hoa xã.
Bình luận (0)