Một tuần sau lũ quét Nepal - Tây Tạng, 4.400 người vẫn mất tích

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Gần một tuần sau trận lũ nghiêm trọng ở vùng Himalaya, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn chạy đua tiếp cận các khu vực hẻo lánh, dựng cầu tạm và đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người mắc kẹt.

Theo The Guardian ngày 2.9, số người thiệt mạng đã vượt 1.000 sau trận lũ quét dữ dội tại Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) sáng 26.8. Trong khi đó, khoảng 600 người vẫn mắc kẹt tại một số nhà máy thủy điện bị tàn phá - hiện là tâm điểm của chiến dịch cứu hộ.

Một tuần sau lũ quét ở Nepal: Số người chết tăng cao, 4.400 người vẫn mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm những người mất tích tại Shigatse, Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 30.8.2026

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết hơn 11.000 người đã được giải cứu trên toàn vùng bị ảnh hưởng. Điện và hệ thống liên lạc cũng đã được khôi phục tại một số khu vực. "Hàng nghìn người đã mất nhà cửa, gia đình, người thân và tài sản", ông Shah nói.

Theo nhà chức trách, tổng cộng khoảng 4.400 người vẫn mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng. Danh sách mất tích do Nepal công bố có 592 người nước ngoài, gồm khách du lịch, người leo núi và người hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng.

Cảnh sát Nepal đã kêu gọi thân nhân của những người mất tích cung cấp mẫu ADN để hỗ trợ công tác nhận dạng. Người thân ở nước ngoài được đề nghị xét nghiệm ADN tại các cơ sở được công nhận và gửi kết quả cho phía Nepal.

Công tác nhận dạng càng trở nên cấp bách khi hàng trăm thi thể chưa xác định danh tính đã phải được mai táng tại một số khu vực do tình trạng phân hủy và quá tải tại bệnh viện, nhà xác.

Các dự án thủy điện nằm sâu trong thung lũng Himalaya đang trở thành một trong những khu vực cứu hộ khó khăn nhất. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy xúc và thiết bị hạng nặng hoạt động xuyên đêm để đào bùn đá, trong khi binh sĩ dùng đèn pin tìm lối vào các đường hầm bị vùi lấp. Sau nhiều ngày, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong những đường hầm bị cô lập đang giảm dần.

Nepal cho biết đã nhận được hơn 42 triệu USD viện trợ quốc tế để hỗ trợ cứu hộ và phục hồi sau thảm họa. "Con đường phía trước là hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này và giúp họ trở lại cuộc sống bình thường thông qua quá trình phục hồi", ông Shah nói.

Một tuần sau lũ quét ở Nepal: Số người chết tăng cao, 4.400 người vẫn mất tích - Ảnh 2.

Nhà cửa bị hư hại, phủ đầy bùn đất sau trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng tại huyện Nuwakot, Nepal ngày 30.8.2026

ẢNH: REUTERS

Một nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy tốc độ dòng bùn đá trong thảm họa đặc biệt lớn.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAS) ước tính dòng bùn đá đạt vận tốc bề mặt khoảng 19 m/giây, tương đương hơn 68 km/giờ, khi lao tới khu vực cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng. Tốc độ này gần gấp đôi vận tốc trung bình của vận động viên Usain Bolt khi lập kỷ lục thế giới 100 m với thành tích 9,58 giây năm 2009, theo South China Morning Post.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Yangtze River ngày 2.9, các nhà khoa học sử dụng mô hình kỹ thuật số và phân tích hình ảnh từng khung hình để tái dựng diễn biến thảm họa. Theo nhóm nghiên cứu, quá trình diễn ra theo chuỗi từ sụp đổ băng, hình thành dòng bùn đá, kéo theo sạt lở rồi phát triển thành lũ.

"Thời gian từ lúc xảy ra vụ sụp đổ băng đến khi dòng chảy tác động vào khu vực Gyirong cực kỳ ngắn, khiến thời gian phản ứng hiệu quả rất hạn chế", nhóm nghiên cứu nhận định. Các chuyên gia cho rằng diễn biến này đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với hệ thống cảnh báo sớm, truyền tải thông tin và ứng phó khẩn cấp tại các khu vực dễ tổn thương ở Himalaya.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.