Tác động của thảm họa lũ quét Nepal - Tây Tạng lan tới 80 km?

Văn Khoa
Văn Khoa
Một chuyên gia Nhật Bản đã phân tích các hình ảnh vệ tinh về trận lũ quét và lở bùn xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc hôm 26.8, theo Đài NHK.

Giáo sư Watanave Hidenori thuộc Trường Sau đại học của Đại học Tokyo đã phân tích hình ảnh các khu vực xung quanh hiện trường, nằm cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 70 km về phía bắc, theo NHK hôm nay 28.8.

Ông Watanave cho hay hình ảnh chụp hôm 25.8 cho thấy dấu vết của thứ dường như là một dòng sông băng và các khối đá trên sườn núi. Tuy nhiên, hình ảnh chụp hôm 26.8 lại cho thấy một phần lớn sườn núi đã bị xói mòn nghiêm trọng và sụp đổ.

Tác động của thảm họa lũ quét Nepal - Tây Tạng lan tới 80 km?- Ảnh 1.

Loạt ảnh vệ tinh do công ty Vantor công bố ngày 27.8 cho thấy: hình ảnh cầu Trishuli ở Nepal được chụp vào ngày 18.10.2023 (trái) và hình ảnh được chụp vào ngày 27.8.2026 (phải) sau khi khu vực này hứng chịu lũ quét và lở đất

Ảnh: AFP

Cách điểm sạt lở khoảng 7 km về phía hạ lưu, thuộc lãnh thổ Nepal, các lớp đất đá vụn đã bao phủ thung lũng, và những sườn núi từng xanh tươi màu lá cây giờ đã chuyển sang màu nâu. Ông Watanave cho rằng khu vực có sự thay đổi màu sắc này có thể trải rộng lên độ cao tới 800 m so với đáy thung lũng.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy tại vị trí cách hiện trường khoảng 60 km về phía hạ lưu, lòng sông đã mở rộng tới 300 m, và một số khu dân cư ven sông bị dòng lũ bùn cuồn cuộn nhấn chìm. Ngay cả ở khoảng cách 80 km về phía hạ lưu, mực nước sông cũng dâng cao và có thể thấy các khu vực quanh các tòa nhà đã bị ngập.

Giáo sư Watanave nhận định trận lũ quét, lở bùn kinh hoàng hôm 26.8 có thể bắt nguồn từ việc sông băng và các khối đá đồng loạt sụp đổ. Ông chỉ ra rằng tác động của thảm họa này đã lan xa khoảng 80 km về phía hạ lưu và một lượng lớn trầm tích có thể đã được tạo ra.

Nguy cơ 'bom nước' mới hình thành giữa nỗ lực cứu nạn nhân lũ quét Nepal, Trung Quốc

Dòng lũ đã di chuyển với tốc độ lên tới 200 km/giờ và tạo thành một dòng nước cao tới 15 m khi ập vào trạm kiểm soát, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Đến chiều nay, Cơ quan quản lý thảm họa Nepal thông báo trận lũ quét, lở bùn tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng hôm 26.8 đã khiến ít nhất 538 người thiệt mạng, theo AFP.

Trước đó, báo chí Trung Quốc xác nhận có 5 người thiệt mạng sau thảm họa, nâng tổng số người chết lên ít nhất 543. Hiện có hơn 1.400 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.

Tác động của thảm họa lũ quét Nepal - Tây Tạng lan tới 80 km?- Ảnh 2.

Máy xúc đang hoạt động khi lực lượng cứu hộ sửa chữa con đường dẫn đến Cửa khẩu Gyirong sau vụ sạt lở đất, tại huyện Gyirong thuộc Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 28.8

Ảnh: AFP

Ông David Fisher, trưởng phái đoàn của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Nepal, hôm nay cho hay ước tính có hơn 90.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra lũ lụt tiếp theo.

"Tất nhiên, chúng tôi rất lo ngại về nguy cơ lũ lụt thứ cấp", ông Fisher nói, đồng thời cho biết thêm các xe tải chở hàng cứu trợ của tổ chức này đã bị chặn lại sau khi một hồ nước hình thành do vụ sạt lở đất bị vỡ bờ.

Ngoài ra, ông Kamal Kishore, đứng đầu Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai, đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thêm các "chuỗi tai họa dây chuyền". Ông nói: "Theo một khía cạnh nào đó, thảm họa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.