Nguy cơ lũ kép
Tính đến tối qua (28.8), giới hữu trách Nepal xác nhận ít nhất 547 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích do trận lũ quét qua khu vực biên giới Nepal và vùng Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26.8, Reuters đưa tin. Trong số những người mất tích có hàng trăm công dân nước ngoài từ khoảng 30 quốc gia. Cùng ngày, giới chức Nepal và Trung Quốc có thời điểm phải tạm dừng các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, khi một hồ nước tự nhiên (được hình thành do đất đá sạt lở chặn dòng chảy) có dấu hiệu tràn bờ.

Những người được giải cứu sau trận lũ quét xúc động khi đoàn tụ với gia đình tại thị trấn Battar Bazar, Nepal ngày 28.8
ẢNH: AFP
Đài CCTV của Trung Quốc đưa tin hồ nước mới hình thành đã bắt đầu tràn liên tục trong 48 giờ. Mức độ nguy hiểm cao đến mức toàn bộ các đội cứu hộ khẩn cấp tại thị trấn Gyirong (Tây Tạng) đã nhận lệnh rút lui cách xa khu vực ưu tiên tìm kiếm ít nhất 1 km. Cảnh sát Nepal cũng phát cảnh báo khẩn, yêu cầu nhân viên cứu trợ và người dân di tản lên vùng đất cao hơn khi nhận được thông tin đập chắn phía Trung Quốc có thể đã vỡ. Truyền thông Trung Quốc sau đó cho hay rủi ro từ hồ nước tự nhiên đã giảm dần và hoạt động cứu hộ diễn ra theo trật tự. Dù vậy, việc tiếp cận hiện trường vẫn là bài toán nan giải khi hàng chục cây cầu và nhiều đoạn đường núi đã bị lũ vùi lấp.
Tiêu điểm quốc tế 29.8: 'Túi nước' mới đe dọa vùng lũ quét | Thiếu tên lửa Patriot bảo vệ châu Âu?
Điểm sáng hiếm hoi trong nỗ lực cứu hộ diễn ra tại dự án thủy điện Trishuli 3A của Nepal. Người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết đã giải cứu thành công 350 công nhân và người dân địa phương, đồng thời nỗ lực tiếp cận những người khác đang mắc kẹt sâu trong đường hầm của đập thủy điện này, bất chấp địa hình bị tàn phá nặng nề.
"Mất tất cả trong chớp mắt"
Bên ngoài các bệnh viện ở thủ đô Kathmandu (Nepal), BBC ghi nhận hàng trăm gia đình đang chìm trong tuyệt vọng khi dò tìm khuôn mặt người thân trên những bức tường dán kín ảnh nạn nhân và người mất tích. Trực tiếp chứng kiến dòng nước tàn độc cướp đi sinh mạng của cha mẹ, chị gái và các cháu, cô Kalpana Malla (sống tại quận Nuwakot, Nepal) bàng hoàng nhớ lại: "Gia đình tôi bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt tôi. Không có cơ hội nào để trốn thoát. Đứa con trai đã kéo tay tôi trèo lên nóc nhà, chúng tôi sống sót nhưng mọi thứ đã mất hết", theo BBC.

Lực lượng cứu hộ tại vùng Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 28.8 chuẩn bị máy bay không người lái và các thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét
ẢNH: AFP
Trên báo The Kathmandu Post ngày 27.8, anh Arjun, một người dân tại ngôi làng Betrawati Bazaar ở Nepal, chia sẻ toàn bộ ngôi làng có lịch sử lâu đời, những khu chợ sầm uất và các ngôi đền linh thiêng ở quê hương nay chỉ còn là đống đổ nát. Hàng chục người họ hàng, bạn bè thân thiết của anh đã bị dòng nước nuốt chửng. Toàn bộ mạng lưới giao thông, điện, internet bị cắt đứt. "Những người bị thương không thể đến bệnh viện vì không còn đường, không còn cầu. Dù có thóc lúa ở nhà cũng không thể xay giã vì máy móc đã bị cuốn trôi", anh Arjun nói.
Phản ứng quốc tế
Thảm họa lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nước ngoài, với ít nhất 540 du khách mất tích tại Nepal, trong đó có nhiều người hành hương đang trên đường tới vùng núi thiêng ở Tây Tạng. Tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hôm qua đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị nước này nhằm chỉ đạo công tác tìm kiếm những người mất tích, theo Tân Hoa xã. Trong khi đó, phát biểu trước tình hình thiên tai, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự bàng hoàng trước sức tàn phá của dòng lũ, đồng thời cam kết sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ nếu Nepal yêu cầu.

Hình ảnh của những người mất tích sau trận lũ quét được dán bên ngoài một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 28.8
ẢNH: AFP
Dù vậy, chính phủ Nepal tuyên bố chưa cần sự hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn từ nước ngoài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nepal Lok Bahadur Chhetri ngày 28.8 khẳng định các lực lượng an ninh trong nước đang đảm nhiệm tốt chiến dịch và chưa cần đến sự trợ giúp quốc tế. Theo Reuters, một đội phản ứng nhanh của Hàn Quốc đã có mặt tại thủ đô Kathmandu nhưng vẫn chưa được triển khai vì chính sách này. Hàng loạt quốc gia khác như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đã ngỏ lời điều động lực lượng nhưng đang chờ được chấp thuận. Hội Chữ thập đỏ quốc tế ước tính khoảng 93.000 người chịu ảnh hưởng do trận lũ quét. Hội cũng đã phát động kêu gọi quyên góp 31 triệu USD để cứu trợ thiên tai.
Bão Saudel đổ bộ vào Trung Quốc
Theo Tân Hoa xã, bão Saudel, cơn bão thứ 18 trong năm nay tại Trung Quốc, đã đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này trong sáng 28.8, với sức gió mạnh nhất đạt khoảng 126 km/giờ, giật cấp 12. Bão đổ bộ vào TP.Ngọc Hoàn, sau đó tiếp tục quét qua bờ biển TP.Ôn Châu. Chính quyền tỉnh Chiết Giang nâng cảnh báo ứng phó bão lên mức 1 (mức cao nhất) và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động trên biển. Tại tỉnh Phúc Kiến, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp gần 250.000 cư dân ở các khu vực rủi ro cao. Hơn 80.000 nhân viên cứu hộ cùng 80.000 trang thiết bị đã được lệnh túc trực sẵn sàng.
South China Morning Post đưa tin bão Saudel đã làm hàng trăm chuyến bay tại các trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn như Ninh Ba và Ôn Châu bị hủy. Nhiều tuyến phà chở khách tại Thượng Hải cũng phải tạm ngưng hoạt động.
Bình luận (0)