Nepal chạy đua giải cứu hàng trăm công nhân mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện

Lực lượng cứu hộ Nepal hôm nay 31.8 đẩy mạnh nỗ lực giải cứu nhiều công nhân được cho bị mắc kẹt bên trong các đường hầm tại những công trình thủy điện sau trận lũ quét chết chóc hôm 26.8.
Nepal chạy đua giải cứu hàng trăm công nhân mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện- Ảnh 1.

Một đội cứu hộ Nepal đang kiểm tra bên trong một đường hầm tại dự án thủy điện Rasuwagadhi ở huyện Rasuwa ngày 31.8

ảnh: afp

Trong quá trình tìm kiếm, các đội cứu hộ ở Nepal đã đưa 3 thi thể khỏi 2 đường hầm, và lần theo dấu vết để tìm đến những con đường bị bùn đất lấp kín, theo AFP hôm nay 31.8.

Tính đến trưa nay (giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ vẫn chưa liên lạc được với bất kỳ người nào trong số những công nhân bị mất tích. Tuy nhiên, chính phủ Nepal ước tính có hơn 100 công nhân hy vọng vẫn còn sống sót bên trong những đường hầm khác nhau ở khu vực.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Nguy cơ Thiên tai Quốc gia Nepal, các công nhân trên nằm trong số 933 người làm việc tại các đập thủy điện bị mất tích khi lũ bùn tràn đến.

Tại công trường thủy điện Upper Trishuli 3A, các đội cứu hộ đã mở được lối vào ở phần trên của đường hầm đang bị bùn lấp kín. Họ bơm không khí vào bên trong, kế đến sử dụng máy khoan và máy xúc để đào xuống tiếp.

"Khi các thành viên của đội cứu hộ dùng dây thừng để hạ xuống và hét to để gọi những người bên trong, không hề có phản hồi nào", AFP dẫn lời Thủ tướng Nepal Balendra Shah chia sẻ trong một cập nhật vào tối 30.8 (giờ địa phương).

Đến sáng hôm nay, quân đội Nepal tiếp tục nối lại hoạt động dọn dẹp bên trong đường hầm.

Các đội ngũ cứu hộ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ tại hiện trường.

Tại một địa điểm khác có tên Upper Trishuli-1, một đội ngũ cứu hộ Trung Quốc đã tiến vào 300 m bên trong đường hầm và tiến hành việc tìm kiếm, đưa được một thi thể ra bên ngoài.

Còn tại đường hầm thủy điện Chilime, nơi các đội ngũ Ấn Độ đang làm việc, họ đã tiến vào được khoảng 100 m, trước khi bị chặn. Trong quá trình này, 2 thi thể được tìm thấy và đưa ra ngoài.

Nepal chạy đua giải cứu hàng trăm công nhân mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện- Ảnh 2.

Các trực thăng tư nhân lẫn quân sự được triển khai đến huyện Nuwakot của Nepal hôm 31.8 để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ quét

ảnh: ap

Những đội cứu hộ leo núi chuyên nghiệp của Nepal, bao gồm những người thường xuyên hỗ trợ các nhà leo núi chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới bao gồm Everest, cũng tham gia nỗ lực tìm kiếm và giải cứu.

Kể từ khi lũ bùn càn quét các khu vực dọc theo biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26.8, đến nay số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 903, và gần 5.000 người khác mất tích.

Ít nhất 17 thi thể cũng được vớt từ các con sông ở hạ nguồn thuộc địa phận Ấn Độ.

Bên cạnh đó, các nỗ lực cứu hộ vẫn được tiếp tục nhằm hỗ trợ hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng bởi trận lũ vừa qua.

"Các đội cứu hộ giờ đây đã đến được hầu hết những khu vực bị ảnh hưởng, bằng đường bộ hoặc bằng trực thăng", AFP dẫn lời ông Netra Bahadur Karki, người phát ngôn lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal.

Theo số liệu từ Cơ quan Điện lực Nepal, 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất 431,1 MW, hiện ngừng hoạt động, chiếm khoảng 10% tổng công suất phát điện trên cả nước.

Trận lũ cũng gây hư hại cho 15 dự án thủy điện đang trong quá trình xây dựng, với tổng công suất dự kiến 470 MW.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.