Bắt nguồn từ sự sụp đổ của một dòng sông băng, một khối lượng khổng lồ gồm đá, băng, bùn và các mảnh vụn đã đổ ập xuống hệ thống sông ngòi miền núi hôm 26.8, khiến ít nhất 669 người thiệt mạng tại Nepal và 7 người tại Tây Tạng (Trung Quốc), đồng thời cuốn trôi nhiều tòa nhà, cây cầu và trạm phát điện, theo Reuters.

Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm người sống sót tại khu bị lũ quét và lở đất ở Devighat thuộc huyện Nuwakot của Nepal ngày 29.8
Ảnh: Reuters
Gần 3.000 người vẫn đang mất tích, bao gồm 2.426 người tại Nepal và 554 người tại huyện Gyirong thuộc Tây Tạng. Trong số đó có ít nhất 540 công dân nước ngoài, phần lớn là những người hành hương theo đạo Hindu đến từ Ấn Độ.
Một sĩ quan cảnh sát tại huyện Rasuwa (Nepal), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho hay hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đã tạm dừng do mưa và sương mù nhưng đã được khôi phục vào chiều 29.8 (giờ địa phương).
"Trực thăng đang bay đến và hoạt động đã được tiếp tục sau khi thời tiết có phần cải thiện", vị cảnh sát cho hay với điều kiện giấu tên vì không được ủy quyền phát ngôn với truyền thông.
Cửa khẩu Trung Quốc biến mất sau trận lũ quét, 'không còn dấu hiệu sống’
Trước đó, vào ngày 28.8, giới chức cũng đã tạm dừng công tác cứu hộ khi một hồ nước, hình thành ngay tại biên giới Nepal - Trung Quốc sau trận lũ, bắt đầu tràn nước vào các con sông Lhende Khola và Trishuli của Nepal.
Theo thông tin từ giới chức và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đến ngày 29.8, nguy cơ đã giảm bớt và một phần lòng hồ đã lộ ra. CCTV đưa tin rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy nước đang rút dần khỏi hồ, khiến kích thước hồ thu nhỏ lại.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal nói rằng nước này không cần hỗ trợ về tìm kiếm cứu nạn nhưng cần sự trợ giúp chuyên môn để giải cứu những người mắc kẹt trong các đường hầm, khôi phục giao thông và thông tin liên lạc tại những nơi cầu cống bị phá hủy, cũng như nhận diện thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.
Ông Khanal cho biết thêm một nhóm chuyên gia về đường hầm của Ấn Độ đã đến Nepal vào ngày 29.8. Ngoài ra, Tân Hoa Xã đưa tin Bắc Kinh đã cử 5 chuyên gia đường hầm đến hỗ trợ công tác cứu hộ, cùng với 4 người khác dự kiến sẽ tham gia sau đó.
Bộ Ngoại giao Nepal cũng đã đề nghị cung cấp nhân sự ứng phó thảm họa, cầu lắp ghép và các nhóm kỹ thuật để hỗ trợ khôi phục kết nối giao thông. Giới chức Trung Quốc cũng đang chạy đua để tìm kiếm hơn 500 người vẫn đang mất tích sau trận lũ, lở đất kinh hoàng hôm 26.8.

Lực lượng cứu hỏa tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn dọc theo một con sông sau vụ sạt lở đất tại huyện Gyirong thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) vào ngày 29.8
Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle chia sẻ với Reuters rằng ước tính ban đầu của chính phủ cho thấy chi phí tái thiết sẽ vào khoảng 4-5 tỉ USD. "Đây mới chỉ là ước tính. Những thiệt hại và tổn thất vẫn đang được đánh giá", ông Wagle nói.
Bình luận (0)