2 cựu công an bay lắc ma túy, gọi cả nữ nhân viên 'nhập tiệc'

04/03/2024 17:26 GMT+7

Không chỉ rủ nhau thuê khách sạn để bay lắc, 2 cựu công an còn gọi thêm 2 nữ nhân viên cùng 'nhập tiệc' ma túy.

Ngày 4.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa, tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Vinh (38 tuổi, quản lý khách sạn Palermo, địa chỉ tại TT.Đại Nghĩa, H.Mỹ Đức, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Huyền (34 tuổi, nhân viên lễ tân) 7 năm tù, cùng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tòa còn tuyên các bị cáo Đỗ Trung Hưng (33 tuổi) và Lê Anh Tuấn (39 tuổi) đều là cựu cán bộ công an lần lượt 7 năm và 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án còn 8 bị cáo khác, bị tuyên phạt thấp nhất 12 tháng tù, cao nhất 8 năm tù, về các tội danh liên quan đến ma túy.

2 cựu công an bay lắc ma túy, gọi cả nữ nhân viên 'nhập tiệc'- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa ngày 4.3

PHÚC BÌNH

Gọi nữ nhân viên "mở tiệc" ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 9.4.2023, tổ công tác Công an TP.Hà Nội ập vào kiểm tra khách sạn Palermo. Lực lượng chức năng phát hiện 6 phòng đang có khách sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định nhiều người dương tính với chất cấm, trong đó có 2 cựu cán bộ công an Đỗ Trung Hưng và Lê Anh Tuấn.

Khai với cơ quan điều tra, bị cáo Hưng cho hay, chiều 8.4.2023, bị cáo gọi điện cho bị cáo Tuấn, nói "anh có rảnh thì anh em mình đi chơi". Bị cáo Tuấn đồng ý và nói "tao đã có đồ rồi" (tức là ma túy thuốc lắc và ketamine).

19 giờ cùng ngày, bị cáo Tuấn lái ô tô đến trụ sở Công an H.Mỹ Đức đón bị cáo Hưng. Bị cáo Hưng mang theo loa, đèn, rồi cùng đi đến khách sạn Palermo.

Tại đây, bị cáo Tuấn bảo nhân viên lễ tân lấy cho một phòng nhỏ và cho mượn thêm một chiếc đệm.

Vào phòng, bị cáo Tuấn đưa cho bị cáo Hưng một túi ni lông bên trong có 4 viên thuốc lắc màu xám và 1 túi ni lông bên trong có 1 chỉ ketamine. Cả hai còn gọi thêm 2 nhân viên nữ tới cùng bay lắc đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Về nguồn gốc số ma túy, Lê Anh Tuấn khai mua trước đó khoảng 1 tuần, thông qua mạng xã hội Facebook, với giá 3,5 triệu đồng. Giao dịch được thực hiện tại khu vực nghĩa trang mới TT.Đại Nghĩa, H.Mỹ Đức, Hà Nội.

Thời điểm bị bắt quả tang, công an phát hiện trên người Đỗ Trung Hưng còn một lượng ma túy. Cả nhóm đều khai mục đích để cùng nhau sử dụng tiếp, do đó, Hưng không bị xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tụ điểm của những "bữa tiệc" ma túy

Đối với khách sạn Palermo, kết quả điều tra xác định cơ sở này do bà Nguyễn Thị P. (66 tuổi, trú tại H.Mỹ Đức) đầu tư xây dựng từ năm 2021. Đến tháng 10.2022, Đỗ Quang Vinh ký hợp đồng thuê lại của bà P. với mức giá 50 triệu đồng/tháng.

Vinh khai thuê lại khách sạn Palermo để hoạt động kinh doanh, nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Khách sạn Palermo có tổng cộng 13 phòng, gồm 4 phòng đôi, 9 phòng đơn; với 9 nhân viên gồm lễ tân, bảo vệ và nhân viên dọn dẹp. Giá thuê phòng đôi 2 triệu đồng/đêm, phòng đơn 1,2 triệu đồng/đêm.

Quá trình vận hành, bị cáo Vinh quy định phòng đơn chỉ được ở 2 người, phòng đôi được ở 4 người. Mỗi phòng được thêm tối đa 1 người, nhưng phải chịu tiền phụ thu 300.000 đồng mỗi người.

Đối với khách có nhu cầu bay lắc, bị cáo Vinh chỉ đạo nhân viên yêu cầu đặt cọc phòng trước, nếu cần đệm để ngồi sử dụng ma túy thì nhân viên sẽ kê thêm.

Đáng chú ý, các cô gái là nữ nhân viên đều khai rằng thường xuyên được gọi đến khách sạn Palermo để phục vụ bay lắc ma túy. Chủ khách sạn và nhân viên đều biết.

Tại ca trực ngày 8.4.2023, bị cáo Đỗ Thị Huyền phụ trách lễ tân, có nhiệm vụ sắp xếp phòng, giao phòng, kiểm tra và thanh toán tiền. Bị cáo Vinh cũng có mặt để quán xuyến công việc.

Tuy nhiên, cả hai bị cáo buộc đã để khách tự do sử dụng trái phép chất ma túy, do đó bị truy tố tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Vinh không thành khẩn khai báo, đổ lỗi cho nhân viên, nói không hay biết việc khách sử dụng ma túy trong phòng.

Dù vậy, căn cứ vào dữ liệu trích xuất từ camera, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo Vinh là người trực tiếp đưa thẻ từ mở cửa phòng cho khách thuê phòng bay lắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.