2 ngày qua trời âm u mát mẻ, có phải TP.HCM như 'mùa đông về'?

04/11/2022 11:52 GMT+7

Hai ngày qua, TP.HCM thời tiết âm u từ sáng đến trưa, trời nhiều mây, người đi đường có cảm giác mát lạnh vào buổi sáng như đang 'lập đông'. Tuy nhiên, nhiệt độ không xuống thấp, dự báo tiết trời này sẽ kéo dài khoảng 1 - 2 ngày nữa.

Sáng nay, TP.HCM âm u, trời nắng yếu, nhưng không lạnh. Tiết trời nhìn chung mát mẻ, dễ chịu khiến nhiều người đi đường có cảm giác như "đông về".

Ngày hôm trước, tiết trời này cũng kéo dài từ sáng đến chiều tối, thỉnh thoảng xuất hiện mưa nhẹ hoặc mưa rào đến tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông suy yếu. Rãnh thấp xích đạo có trị trí khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc hoạt động ổn định kết hợp với hội tụ gió trên khu vực.

Do vậy, TP.HCM cũng như cả khu vực Nam bộ trời nhiều mây, có mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, vùng mưa lớn tập trung ở miền Tây. Ngày có lúc giảm mưa và nắng nhẹ nhiệt độ cao nhất giảm mạnh so với ngày hôm trước.

Hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở trạm Tân Sơn Nhất là 28oC (ngày hôm trước là 31oC), thấp nhất 24oC (ngày hôm trước là 25oC). Tại trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 27,2oC (ngày hôm trước là 31,2oC), nhiệt độ thấp nhất 24 độ (24,6oC).

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo cho hay: "Tiết trời ở TP.HCM âm u 2 ngày qua là do tồn tại rãnh áp thấp có vị trí 5 - 7 độ bắc, trên đó có vùng hội tụ ngay trên Nam bộ. Phải đến hết hôm nay, sau đó hội tụ gió này mới giảm dần, tiết trời dần hết âm u".

Sáng nay, nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ là 27oC (tăng 1oC so với hôm qua), độ ẩm 89%.

TP.HCM âm u 2 ngày qua, người đi đường có cảm giác như trời "lập đông"

đào ngọc thạch

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông trở lại phía Bắc nước ta với cường độ không mạnh. Rãnh thấp xích đạo suy yếu dần nhưng sự hội tụ gió vẫn duy trì trong ngày hôm nay, sau giảm dần. Gió Đông Bắc có cường độ tăng dần trên các vùng biển phía Nam.

Dự báo thời tiết Nam bộ trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa nhiều sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay nhưng lượng mưa rất to sẽ giảm dần, phổ biến có mưa với lượng không lớn, cục bộ có mưa vừa xảy ra ở Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Cần Thơ.

Mưa giông kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy mọi người cần đề phòng, mưa lớn đề phòng nước không thoát kịp gây ngập cục bộ ở khu vực trũng thấp, ven sông.

Đến đêm mưa có xu hướng giảm. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày giảm nhưng có xu hướng nhích nhẹ so với ngày hôm trước 28 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu, hội tụ gió tan dần. Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông cần đề phòng lốc kèm theo sấm sét, gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.