2 người trên tàu chở dầu ăn từ Singapore đến Thanh Hóa mắc Covid-19

07/09/2021 12:09 GMT+7

Bếp trưởng và một thủy thủ (đều mang quốc tịch Indonesia) trên tàu chở gần 4.300 tấn dầu ăn từ Singapore đến cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị nhiễm Covid-19 , khiến 19 thủy thủ còn lại phải cách ly y tế .

Ngày 7.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, trong quá trình giám sát y tế tại khu vực cảng Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã phát hiện 2 người trên tàu AUVIRGO mắc Covid-19.
Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 6.9, tổ giám sát y tế (thuộc CDC Thanh Hóa) nhận tin báo tàu AUVIRGO vừa cập cảng Nghi Sơn.
Lực lượng kiểm soát dịch bệnh ngay sau đó đã tiến lành lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ 21 người trên tàu. Kết quả, phát hiện bếp trưởng và một thủy thủ tàu dương tính với SARS-CoV-2.
Tổ giám sát y tế tiếp tục lấy mẫu gửi về CDC Thanh Hóa xét nghiệm, kết quả lúc 23 giờ cùng ngày khẳng định bếp trưởng và một thủy thủ tàu mắc Covid-19 (như kết quả test nhanh).

Covid-19 sáng 7.9: 536.788 ca nhiễm, 301.457 ca khỏi | Người tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được đi lại?

Trước khi cập cảng Nghi Sơn, tàu AUVIRGO di chuyển từ cảng Belawan (Indonesia) đến Singapore để chở gần 4.300 tấn dầu ăn đến cảng Nghi Sơn.
CDC Thanh Hóa cùng các đơn vị đã điều động phương tiện vận chuyển 2 bệnh nhân đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa điều trị, đồng thời tổ chức cách ly y tế ngay trên tàu đối với 19 người còn lại để theo dõi sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.