2 tháng tuổi đã tham gia 2 phim truyền hình!

10/11/2021 17:55 GMT+7

Những ai yêu thích phim truyền hình 11 tháng 5 ngày chắc hẳn sẽ rung động với cảnh Thục Anh và em bé mới sinh về nhà, Long ‘đần’ cầm bó hoa ra đón, cầu hôn. Bé gái lúc quay cảnh này mới chỉ được 2 tuần tuổi.

Em bé đóng phim truyền hình 11 tháng 5 ngày, mọi người có thể nhận ra cô Vân, cô Hoan, Long "đần"

ảnh gia đình cung cấp

Cùng tên với nhân vật chính!

Bé gái này tên thật là Nguyễn Tuệ Nhi, chào đời vào ngày 14.8.2021. Bố của bé là anh Nguyễn Hồng Ngọc, 25 tuổi. Khi thấy đoàn phim thông báo cần một em bé sơ sinh tham gia đóng một số cảnh trong phim mới của Đài truyền hình Việt Nam, anh đã đăng ký cho con tham gia. Lúc đó, bé mới 2 tuần tuổi.

Có một sự trùng hợp bất ngờ là nhân vật chính trong phim truyền hình 11 tháng 5 ngày cũng tên Tuệ Nhi (Khả Ngân đóng). Anh Nguyễn Hồng Ngọc, kể với phóng viên Báo Thanh Niên: “Khi phim 11 tháng 5 ngày lên sóng những tập đầu tiên, cả vợ chồng tôi đều bận bịu. Tôi bận đi làm, vợ thì chuẩn bị sinh con, nên đều chưa xem phim. Gia đình tôi thích tên Tuệ Nhi nên đặt con như vậy. Do đó khi bồng con tới phim trường, mọi người biết tên con là Tuệ Nhi thì càng bất ngờ và rất yêu quý con. Nữ diễn viên Khả Ngân rất cưng con, luôn cưng nựng và ẵm con rất khéo luôn”.

Anh Ngọc, con gái Tuệ Nhi và nữ diễn viên Khả Ngân

nvcc

Trong phim 11 tháng 5 ngày, con của anh Ngọc tham gia 3 cảnh. Cảnh cô Vân (nghệ sĩ Vân Dung thủ vai) và Long “đần” (diễn viên Trung Ruồi đóng) đón em bé mới sinh từ tay cô y tá.

Cảnh thứ 2, Thục Anh mới sinh xong, mọi người bế em bé từ bệnh viện về nhà. Còn cảnh thứ 3 là Tuệ Nhi tới nhà thăm mẹ con Thục Anh để chia tay, chuẩn bị vào Sài Gòn. Cả 3 cảnh, em bé đều rất ngoan, không quấy khóc, ngược lại rất hợp tác, khuôn mặt biểu cảm đáng yêu.

“Một điều đặc biệt là cảnh thứ 2, thứ 3 quay trước. Lúc này, bé nhà tôi mới được 2 tuần tuổi thôi. Sau đó, đạo diễn quyết định có thêm một cảnh cô Vân và Long xúc động nghẹn ngào lần đầu tiên được ôm em bé, nên đã quay thêm cảnh ở bệnh viện. Lúc đó, em bé nhà tôi được hơn 1 tháng tuổi, do đó con có vẻ cứng cáp hơn, mặt tròn trịa hơn. Nhiều người xem phim tưởng là 2 em bé khác nhau, kỳ thực là chỉ 1 thôi. Thêm điều thú vị khác, người đóng vai cô y tá cũng chính là mẹ của bé”, anh Ngọc vui vẻ kể.

Nghệ sĩ Vân Dung và nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất của 11 tháng 5 ngày

ảnh gia đình cung cấp

Cát sê của con cao hơn của bố!

11 tháng 5 ngày là phim truyền hình đầu tiên mà con gái anh Ngọc tham gia. Mới đây, khi 2 tháng tuổi, bé tiếp tục tham gia phim khác của Đài truyền hình Việt Nam đang trong quá trình quay, có diễn viên, MC Tuấn Tú thủ vai chính.

Anh Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi được đoàn phim đưa đón tận nhà, rất chu đáo, chăm sóc tận tình, lúc nào cũng ưu tiên cho quay trước để em bé và mẹ không mệt. Tuy vậy, sắp tới nếu có những lời mời khác, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc, sức khỏe của con là quan trọng nhất, khi sắp xếp được công việc của hai vợ chồng để có thể đưa con đi quay, chúng tôi sẽ nhận lời”.

Gia đình anh Ngọc cùng nghệ sĩ Vân Dung trên phim trường

nvcc

Anh Ngọc hiện là nhân viên tại một khách sạn tại Q.Ba Đình, Hà Nội. Ngoài công việc chính, anh đam mê diễn xuất và tham gia nhiều câu lạc bộ, những lớp diễn xuất của các nghệ sĩ, diễn viên như chú Hoàng Khái, cô Bùi Ánh Tuyết, chú Tiến Ngọc để học hỏi, phát triển bản thân.

Anh đã tham gia vai quần chúng trong nhiều phim truyền hình Việt Nam như Lửa ấm, Hồ sơ cá sấu, Lựa chọn số phận, Mùa hoa tìm lại, Hãy nói lời yêu và tham gia một số dự án cùng diễn viên Trung Ruồi… Anh nói vui: “Tôi đóng nhiều phim rồi, nhưng cát sê tôi nhận mỗi phim đều thua con gái tôi, dù bé mới mấy tháng tuổi thôi, nên có đôi chút ganh tị”.

Anh Ngọc tham gia vai diễn quần chúng trong nhiều phim truyền hình

nvcc

Ông bố của nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất 11 tháng 5 ngày tâm sự: “Đóng phim với tôi là đam mê, tôi không coi nó như một nghề nghiệp kiếm sống mà để mình được sống với niềm yêu thích của mình. Khi tôi đăng ký tham gia một phim truyền hình, không được gọi cũng không sao. Tôi nghĩ rằng mỗi vai diễn quần chúng như một mảnh ghép nhỏ tạo nên sự thành công chung của mỗi bộ phim”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.