2 tử tù Bangladesh tấn công cảnh sát, trốn thoát khỏi tòa

20/11/2022 21:27 GMT+7

Hai phần tử Hồi giáo cực đoan Bangladesh bị kết án tử hình đã trốn thoát khỏi tòa án ngày 20.11.

Các thành viên của nhóm Ansar al Islam bị cảnh sát Bangladesh bắt giữ

chụp màn hình Daily Bangladesh

AFP dẫn lời cảnh sát Bangladesh ngày 20.11 cho biết hai phần tử Hồi giáo cực đoan bị kết án tử hình vì tham gia vào vụ sát hại một nhà xuất bản đã trốn thoát khỏi tòa án sau khi cảnh sát bị tấn công bằng hóa chất.

"Khi các sĩ quan đang đưa những người bị kết án ra ngoài, hai người đi xe máy đã xông vào và xịt hóa chất vào mắt họ", người đứng đầu lực lượng điều tra của cảnh sát, ông Harunur Rashid, cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan của Bangladesh đã ra lệnh truy nã những kẻ đào thoát trên toàn quốc và cam kết treo thưởng hai triệu taka (19.500 USD) cho người có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ tội phạm.

"Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ bắt được họ sớm thôi", ông Khan phát biểu trước báo giới.

"Chúng tôi cũng đã phong tỏa biên giới để tội phạm không thể rời khỏi đất nước", Bộ trưởng Khan nói thêm.

Ông K.N. Roy Niyati, phát ngôn viên Cảnh sát thủ đô Dhaka của Bangladesh, cho biết hai người trốn thoát có độ tuổi là 33 và 24. Họ cũng sử dụng nhiều tên giả.

Hai người này nằm trong số 8 thành viên của nhóm Ansar al Islam. Họ bị kết án vào năm ngoái vì tội giết nhà xuất bản Faisal Arefin Dipan năm 2015. Ông Dipan bị tấn công vì đã xuất bản các tác phẩm của một nhà văn vô thần nổi tiếng.

Ansar al Islam là một nhóm cực đoan địa phương có liên kết với Al Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS). Nhóm này đã gây chú ý trong thập niên qua khi các thành viên của nhóm bị buộc tội tấn công đến chết một số blogger, nhà văn vô thần và nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính.

Kể từ đó, Bangladesh đã phát động chiến dịch trên toàn quốc để chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Nước này đã đặt một số nhóm ngoài vòng pháp luật, giết chết hơn một trăm tay súng trong các cuộc đột kích và bắt giữ hàng trăm người bị tình nghi là phần tử cực đoan.

Lần gần nhất Bangladesh, quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, trải qua một vụ tấn công khủng bố lớn là vào năm 2016. Khi đó, một nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công và bắn chết 22 người - hầu hết là người nước ngoài - tại một nhà hàng cao cấp ở Dhaka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.