Cháy lớn ở kho container Bangladesh, 16 người thiệt mạng và 170 người bị thương

05/06/2022 10:35 GMT+7

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 170 người khác bị thương sau khi một đám cháy lớn quét qua kho chứa container ở miền nam Bangladesh vào nửa đêm, rạng sáng 5.6.

Một nạn nhân được đưa đến bệnh viện sau vụ hỏa hoạn ngày 5.6 ở Bangladesh

reuters

AFP dẫn lời ông Jalal Ahmed, một quan chức cứu hỏa Bangladesh, cho biết vụ hỏa hoạn bùng lên ngay trước nửa đêm tại một kho chứa container ở thị trấn Sitakunda, cách cảng quan trọng Chittagong ở đông nam Bangladesh khoảng 40 km.

"16 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Số người thiệt mạng dự kiến​​ tăng lên do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch", bác sĩ trưởng của Chittagong, ông Elias Chowdhury, cho biết.

Trong khi nhiều đơn vị cứu hỏa có mặt tại hiện trường cố gắng dập tắt ngọn lửa, một vụ nổ lớn khác đã làm rung chuyển kho chứa, khiến nhiều người bị thương, bao gồm cả lính cứu hỏa, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Abul Kalam Azad cho biết.

"Khoảng 170 người bị thương, trong đó có ít nhất 40 lính cứu hỏa và 10 cảnh sát. Ba lính cứu hỏa cũng đã thiệt mạng", ông Azad nói.

Bác sĩ Chowdhury cho biết những người bị thương đã được gấp rút đưa đến các bệnh viện khác nhau trong khu vực và các bác sĩ phải quay về trong khi đang đi nghỉ để hỗ trợ cấp cứu.

Ông Chowdhury cho biết số người tử vong vẫn có thể tăng lên vì khoảng 20 người vẫn trong tình trạng nguy kịch với diện tích vết bỏng bao phủ 60-90% cơ thể.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 300 người bị thương trong vụ việc. Những lời kêu gọi hiến máu cho người bị thương đã tràn ngập trên mạng xã hội.

Đến sáng 5.6, các đội cứu hộ vẫn đang cố gắng dập lửa. Các bệnh viện quân đội cũng đang hỗ trợ điều trị cho những người bị thương.

Ông Mominur Rahman, người đứng đầu quận Chittagong, cho biết dù phần lớn đám cháy đã được kiểm soát, "vẫn còn một số đám cháy trong kho".

“Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát những đám cháy này”, ông Rahman nói thêm.

Quan chức Rahman cũng cho biết kho hàng vừa bị cháy chứa hàng triệu USD hàng may mặc đang chờ xuất khẩu sang các nhà bán lẻ phương Tây. Bangladesh là bên cung cấp chính cho các nhà bán lẻ này.

Ông Ruhul Amin Sikder, phát ngôn viên của Hiệp hội Container nội địa Bangladesh (BICA), cho biết một số container tại kho tư nhân rộng hơn 120 ngàn m2 này có chứa hóa chất, bao gồm cả hydrogen peroxide (H2O2, hay oxy già).

Ông Mujibur Rahman, giám đốc của công ty kho container B.M., cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy. Ông nói thêm rằng cơ sở này có khoảng 600 nhân công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.