Chiến sự Ukraine ngày thứ 80: Ukraine phản công ở miền đông

15/05/2022 05:45 GMT+7

Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công ở miền đông trong lúc Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng về việc NATO kết nạp thành viên mới.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau khi một nhà văn hóa ở Derhachi gần Kharkiv, Ukraine trúng bom ngày 13.5

reuters

Ukraine phản công

Theo các tuyên bố của quân đội Ukraine và đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 14.5, Nga dường như đang rút hoàn toàn lực lượng khỏi thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine, trước các cuộc phản công của Ukraine. ISW nhận định điều này nghĩa là Ukraine đã chiến thắng trong trận Kharkiv và thành công ngăn Nga bao vây hay kiểm soát thành phố này.

Reuters dẫn lời Tỉnh trưởng Oleh Sinegubov của Kharkiv tối 14.5 cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến hành phản công gần thị trấn Izium, nơi Nga đang kiểm soát, thuộc tỉnh Kharkiv ở miền đông Ukraine. Việc tiếp tục gây áp lực lên Izium và các tuyến tiếp tế của Nga sẽ khiến Moscow khó bao vây quân Ukraine ở miền đông.

Xem nhanh: Ngày 80 chiến dịch quân sự, Ukraine nói vẫn 'như địa ngục' nhưng có hy vọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết các cuộc đàm phán phức tạp đang được tiến hành để sơ tán một số lượng lớn binh lính bị thương khỏi nhà máy thép Azovstal ở cảng Mariupol. Ukraine đã đề xuất sơ tán 38 người trong số những binh sĩ bị thương nặng nhất và nếu Moscow cho phép họ ra ngoài, Kyiv sẽ thả một số tù binh Nga. Hiện lực lượng Ukraine bên trong Azovstal vẫn đang chống trả quyết liệt dù binh sĩ Nga đã vào được bên trong nhà máy, theo ISW.

Nga chưa xác nhận các thông tin trên. Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết pháo binh của Nga đã loại bỏ 543 điểm tập trung của lực lượng Ukraine trong 24 giờ qua.

Tổng thống Phần Lan điện đàm với ông Putin về việc gia nhập NATO

Theo AFP, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 14.5 đã có cuộc điện đàm người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc nước này nộp đơn xin gia nhập NATO.

Cuộc điện đàm "do Phần Lan khởi xướng rất trực tiếp, thẳng thắn và không gặp khó khăn gì. Việc tránh căng thẳng được xem là vấn đề quan trọng", văn phòng tổng thống Phần Lan cho biết.

Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đáp lại rằng Nga xem việc Phần Lan chấm dứt sự trung lập về quân sự là một "sai lầm".

"Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng việc chấm dứt chính sách trung lập quân sự truyền thống sẽ là một sai lầm vì không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan", Điện Kremlin cho biết.

“Sự thay đổi trong định hướng chính trị của đất nước có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ Nga - Phần Lan, vốn được phát triển trong nhiều năm trên tinh thần láng giềng tốt và hợp tác giữa các đối tác”, theo Điện Kremlin.

Moscow nói phương Tây mở "cuộc chiến hỗn hợp toàn diện" chống Nga

Phần Lan dự kiến ​​chính thức công bố việc nộp đơn gia nhập NATO vào ngày 15.5. Động thái này được dự đoán sẽ kéo theo nước láng giềng Thụy Điển.

Quốc hội Thụy Điển ngày 13.5 công bố đánh giá chính sách an ninh cho thấy việc nước này gia nhập NATO sẽ có tác dụng ngăn chặn xung đột ở Bắc Âu. Trước đó, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 12.5 tuyên bố nước này phải nộp đơn gia nhập NATO ngay lập tức.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13.5 tuyên bố không ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, tối 14.5, người phát ngôn của Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không đóng cánh cửa gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan nhưng muốn đàm phán với các nước Bắc Âu và kiểm soát cái mà Ankara coi là hoạt động khủng bố, đặc biệt là ở Stockholm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 14.5 cho biết bà ủng hộ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

"Mỗi quốc gia được tự do quyết định về tư cách thành viên trong liên minh của mình. Điều này cũng áp dụng cho Thụy Điển và Phần Lan", bà Baerbock nói trong cuộc họp báo kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 ở Đức.

Giữa căng thẳng, RAO Nordic, công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Inter RAO, cùng ngày 13.5 thông báo sẽ ngừng cung cấp điện cho Phần Lan vì chưa nhận được khoản thanh toán cho lượng điện xuất khẩu trong tháng 5.

Xem thêm: Nga ngừng cung cấp điện cho Phần Lan từ 14.5

G7 tuyên bố không công nhận biên giới Nga vạch ra bằng vũ lực

Các ngoại trưởng của nhóm G7 ngày 14.5 cho biết họ sẽ không bao giờ công nhận biên giới mà Nga đang cố gắng thay đổi bằng vũ lực trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuyên bố được các ngoại trưởng đưa ra sau 3 ngày thảo luận ở miền Bắc nước Đức, quốc gia đang giữ ghế chủ tịch luân phiên G7.

Cuộc họp còn có sự tham gia của các ngoại trưởng Ukraine và Moldova, cũng như Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell.

Các nước G7 cũng cam kết sẽ mở rộng biện pháp trừng phạt sang các lĩnh vực mà Nga phụ thuộc và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này chống lại chiến dịch quân sự của Moscow.

Thị trấn Bắc Cực đóng băng quan hệ với Nga

Xem thêm: G7 tuyên bố không bao giờ công nhận biên giới do Nga 'vẽ lại'

Ukraine dự báo chiến sự kết thúc vào cuối năm

Theo Sky News, chỉ huy tình báo Ukraine Kyrylo Budanov ngày 14.5 dự đoán rằng chiến sự ở nước này sẽ đạt bước ngoặt vào tháng 8 và kết thúc với sự thất bại của Nga trước cuối năm nay.

“Bước ngoặt sẽ rơi vào nửa cuối tháng 8. Phần lớn chiến sự sẽ kết thúc trước cuối năm”, ông Budanov dự báo và cho rằng sức mạnh của Ukraine sẽ hồi sinh trên khắp lãnh thổ, bao gồm Donbass và Crimea.

Xem thêm: Tướng Ukraine dự báo thời điểm chiến sự kết thúc

Phái đoàn Thượng viện Mỹ đến Kyiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp phái đoàn Thượng viện Mỹ do Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell dẫn đầu tại Kyiv, Ukraine

Văn phòng tổng thống ukraine

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp một phái đoàn do Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell, dẫn đầu ở Kyiv.

Ông Zelensky ngày 14.5 cho biết trên tài khoản Instagram của mình rằng chuyến thăm "là một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine từ quốc hội Mỹ và người dân Mỹ".

"Cảm ơn sự lãnh đạo của các bạn đã giúp đỡ chúng tôi trong cuộc đấu tranh không chỉ vì đất nước của chúng tôi, mà còn vì các giá trị dân chủ và tự do. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều đó", ông Zelensky viết.

Trong video ông Zelensky đăng tải và hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của tổng thống Ukraine còn có mặt các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins của Maine, John Barrasso của Wyoming và John Cornyn của Texas.

Không rõ cuộc gặp có diễn ra vào ngày 14.5 hay không và liệu phái đoàn này có còn ở Kyiv hay không.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 1.5 đã cùng Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Gregory Meeks bất ngờ đến Kyiv.

Phi hành gia trạm ISS nghĩ gì khi nghe tin tức xung đột Nga-Ukraine?

Moscow cáo buộc phương Tây bắt đầu "cuộc chiến hỗn hợp toàn diện" chống Nga

Reuters đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 14.5 cho biết phương Tây đã bắt đầu một "cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện" chống lại Nga và khó có thể dự đoán cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu.

Trong bài phát biểu vào ngày thứ 80 kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov chỉ ra hàng loạt các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow và nói Nga đang là mục tiêu của phương Tây.

"Phương Tây đã tuyên bố một cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện và thật khó để dự đoán điều này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng rõ ràng hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người, không có ngoại lệ”, ông Lavrov tuyên bố.

"Chúng tôi đã làm mọi cách để tránh một cuộc đụng độ trực tiếp, nhưng bây giờ thách thức đã được bày ra. Tất nhiên chúng tôi chấp nhận nó. Chúng tôi không lạ gì với các lệnh trừng phạt: chúng hầu như luôn ở đó dưới hình thức này hay hình thức khác", ngoại trưởng Nga nói thêm.

Moscow cảnh báo sẽ đáp trả nếu NATO đưa lực lượng hạt nhân đến gần Nga

Ông Lavrov cũng cho biết những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria và các nước vùng Vịnh.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.