Lãnh đạo Phần Lan nhất trí phải nộp đơn gia nhập NATO ngay lập tức

12/05/2022 15:00 GMT+7

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 12.5 tuyên bố nước này phải nộp đơn gia nhập liên minh quân sự NATO ngay lập tức.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto

reuters

AFP đưa tin Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 12.5 tuyên bố ủng hộ việc gia nhập NATO và quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào cuối tuần này.

"Phần Lan phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức", Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin cho biết trong một tuyên bố chung.

"Việc trở thành thành viên NATO sẽ củng cố an ninh của Phần Lan. Là một thành viên của NATO, Phần Lan sẽ củng cố toàn bộ liên minh", tuyên bố viết.

Theo tuyên bố, một ủy ban đặc biệt của Phần Lan sẽ chính thức công bố quyết định nộp đơn gia nhập NATO vào ngày 15.5.

Để gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển sẽ phải qua những thủ tục nào?

Phần Lan có đường biên giới dài 1.300 km với Nga và từng trải qua cuộc chiến đẫm máu với quốc gia này. Phần Lan đã duy trì trạng thái trung lập trong nhiều thập niên qua.

Phần Lan đã tăng cường hợp tác với NATO kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Dù vậy, nước này vẫn không gia nhập liên minh để duy trì quan hệ hữu nghị với Nga.

Quan điểm của người Phần Lan về NATO đã thay đổi nhanh chóng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cuộc thăm dò mới nhất của đài truyền hình Phần Lan YLE cho thấy 76% người Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO và chỉ 12% phản đối việc này. Trước khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, tỷ lệ ủng hộ chỉ là khoảng 25% trong nhiều năm liền.

Việc Phần Lan nhanh chóng thay đổi quan điểm đối với việc gia nhập NATO có thể sẽ kéo theo nước láng giềng Thụy Điển.

Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển ngày 15.5 sẽ quyết định về việc có tiếp tục phản đối vấn đề gia nhập NATO hay không. Nếu họ từ bỏ quan điểm đã duy trì hàng chục năm này, như chắc chắn sẽ dẫn đến việc Thụy Điển cũng sẽ nộp đơn gia nhập NATO.

Giáo hoàng Francis: NATO có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định của Nga ở Ukraine

Nga đã nhiều lần cảnh báo cả hai nước trên không tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga 12.3 tuyên bố "sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị" nếu họ làm vậy.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cho biết liên minh này có thể đẩy nhanh quá trình Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.