Chiến sự đến tối 5.4: Nga phóng tên lửa vào trung tâm huấn luyện đặc nhiệm Ukraine

05/04/2022 19:30 GMT+7

Giao tranh vẫn đang diễn ra tại một số khu vực ở Ukraine trong bối cảnh phương Tây đang xem xét áp thêm một đợt trừng phạt mới lên Nga .

Một tòa nhà chung cư bị hư hại ở thành phố cảng Mariupol, phía nam Ukraine vào ngày 4.4

reuters

Chiến sự khốc liệt

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với truyền thông địa phương ngày 5.4 cho biết những nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi quân đội Nga tại Mariupol đang gặp khó khăn.

Thành phố cảng Mariupol ở phía nam Ukraine đã bị Nga bao vây trong nhiều tuần qua. Ông Zelensky cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất một kế hoạch giúp sơ tán những người bị thương ra khỏi thành phố, nhưng cảnh báo rằng kế hoạch ​​này phụ thuộc vào ý chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phẫn nộ lan rộng vì hình ảnh lạm sát; Tổng thống Ukraine vẫn tiếp tục đàm phán

Ukraine cũng thông báo đang chuẩn bị để đối phó với khoảng 60.000 lính dự bị của Nga sẽ được triển khai đến miền đông Ukraine.

"Quân đội Nga đã dùng bom, đạn chùm ở thành phố Mykolayiv", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 5.4.

Nga chưa phản hồi các thông tin và cáo buộc trên. Tuy nhiên, Nga luôn tuyên bố nước này không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Cùng ngày 5.4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu chở tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắn một loạt 7 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu mặt đất trên lãnh thổ Ukraine.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa thông minh phóng từ tàu vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine gần Ochakiv, thành phố Mykolayiv.

EU cử nhóm điều tra tội ác chiến tranh đến Ukraine sau sự việc ở Bucha

Ông Konashenkov cũng thông báo Nga đã phá hủy 398 máy bay không người lái, 214 bệ phóng tên lửa và 1.969 xe tăng, 226 hệ thống tên lửa phòng không, 852 xe pháo dã chiến và súng cối cùng 1.873 xe quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Đồng thời, ông Konashenkov cũng cho biết Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy 134 mục tiêu quân sự Ukraine trong một ngày qua, bao gồm 8 sở chỉ huy, một radar dẫn đường S-300 SAM và tổ hợp Tochka-U.

Hiện Ukraine chưa xác nhận các thông tin này.

Phương Tây xem xét thêm cấm vận Nga

Reuters dẫn một nguồn tin EU cho biết Ủy ban châu Âu ngày 5.4 sẽ đề xuất với các quốc gia thành viên về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác từ Nga trị giá khoảng 9 tỉ euro (9,86 tỉ USD) mỗi năm.

EU cũng sẽ đề xuất cấm xuất khẩu các mặt hàng trị giá 10 tỉ euro mỗi năm sang Nga, bao gồm chất bán dẫn, máy tính, công nghệ khí LNG, và các thiết bị điện và vận tải khác, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng các tàu và xe tải của Nga sẽ bị cấm vào EU, ngoại trừ phương tiện chở các sản phẩm năng lượng, thực phẩm và thuốc men.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang xem xét các lệnh trừng phạt và cho biết gói cấm vận mới sẽ được công bố trong những ngày tới.

Đức, Pháp trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga

Động thái này được thực hiện sau khi xuất hiện hình ảnh về ngôi mộ tập thể và nhiều thi thể ở Bucha, tỉnh Kyiv. Ukraine cáo buộc Nga gây ra thảm cảnh này và kêu gọi Tòa Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra. Pháp và Anh nói sẽ ủng hộ cuộc điều tra này. Trong khi đó, phía Nga bác bỏ cáo buộc, đồng thời gọi đây là hành động dàn dựng và khiêu khích. Nga cũng đòi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp.

Xem thêm: Ukraine mở rộng kiểm soát ở phía bắc, phương Tây xem xét thêm cấm vận Nga

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.