23 đội robot Việt Nam giành vé tranh tài quốc tế

Sau 3 ngày tranh tài tại Gia Lai, 23 đội xuất sắc tại Robotacon WRO 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế ở Trung Quốc, Ấn Độ và vòng chung kết thế giới tại Puerto Rico (Mỹ).

Ngày 23.8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao giải vòng chung kết cuộc thi tài năng robot (Robotacon WRO 2026), khép lại 3 ngày tranh tài của hàng trăm thí sinh trong nước và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 21 - 23.8, vòng chung kết quy tụ 160 đội với gần 500 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng các đội thi đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

23 đội thi đại diện Việt Nam đi thi đấu robot thế giới - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao giải vòng chung kết cuộc thi tài năng robot (Robotacon WRO 2026)

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau 3 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho 56 đội với 155 thí sinh đạt thành tích cao tại 5 bảng thi B5, B4, B3, B2 và B1.

Những màn đấu trí của các "kỹ sư" trẻ

Ở bảng B5 - Sumo Robotics, các đội mang đến những màn đối đầu gay cấn khi robot tự động phải tìm cách đẩy đối thủ ra khỏi sân đấu hình tròn trong thời gian quy định. Bên cạnh chiến thuật, robot phải đáp ứng các yêu cầu về kích thước, trọng lượng và kỹ thuật theo quy định của Ban tổ chức.

Bảng B4 - Future Innovator (Nhà kiến tạo tương lai) là nơi các thí sinh thể hiện khả năng sáng tạo thông qua những dự án ứng dụng robotics để giải quyết các vấn đề thực tế. Nội dung này được chia theo 3 nhóm tuổi gồm tiểu học, THCS và THPT.

23 đội thi đại diện Việt Nam đi thi đấu robot thế giới - Ảnh 2.

Sau 3 ngày thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho 56 đội với 155 thí sinh đạt thành tích cao tại 5 bảng thi B5, B4, B3, B2 và B1

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, B3, B2 và B1 là các bảng thi RoboMission, đòi hỏi thí sinh thiết kế, lắp ráp và lập trình robot tự động hoàn thành những nhiệm vụ phức tạp trên sa bàn trong thời gian giới hạn.

Đây được xem là nội dung thử thách cao về tư duy logic, khả năng xây dựng thuật toán, lập trình và sự bình tĩnh của các thí sinh dưới áp lực thời gian.

Tại Việt Nam, bảng B1 dành cho học sinh tiểu học từ 8 - 12 tuổi; B2 dành cho học sinh THCS từ 11 - 15 tuổi và B3 dành cho học sinh THPT từ 14 - 19 tuổi. Riêng bảng B0 Robot vỡ lòng dành cho trẻ từ 6 - 9 tuổi đã hoàn tất các vòng khu vực và không thi tại vòng chung kết quốc gia.

Cũng tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã công bố 23 đội có thành tích xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu WRO quốc tế tại Nam Kinh (Trung Quốc), Hyderabad (Ấn Độ) và Vòng chung kết WRO thế giới tại Puerto Rico (Mỹ).

23 đội thi đại diện Việt Nam đi thi đấu robot thế giới - Ảnh 3.

Những đội xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu robot quốc tế

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đầu tư giáo dục là đầu tư cho tương lai

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, đánh giá Robotacon WRO 2026 không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.

Theo ông, chủ đề "Robot kết nối văn hóa" năm nay mang thông điệp ý nghĩa khi đặt công nghệ trong mối liên hệ với đời sống và cộng đồng. Các thí sinh không chỉ giải quyết những bài toán kỹ thuật mà còn phải vận dụng tư duy thiết kế để tìm kiếm giải pháp cho những thách thức thực tế.

"Sân chơi Robotacon WRO mang đến cơ hội lý tưởng để phát triển các kỹ năng STEM, giúp các em học cách làm việc nhóm, hợp tác, tư duy sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tôi thực sự được truyền cảm hứng bởi đam mê, sự tận tâm và tinh thần đồng đội tuyệt vời mà các em học sinh thể hiện", ông Lasse Pedersen Hjortshøj chia sẻ.

23 đội thi đại diện Việt Nam đi thi đấu robot thế giới - Ảnh 4.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vị tham tán cho rằng giá trị của các cuộc thi khoa học, công nghệ không chỉ nằm ở việc tìm kiếm những tài năng xuất chúng, mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm yêu thích học hỏi, tinh thần chủ động và khả năng sáng tạo ở học sinh.

"Đầu tư vào giáo dục là sự đầu tư bền vững và có giá trị nhất mà bất kỳ xã hội nào đều mong muốn mang lại, và đầu tư vào giáo dục chính là đầu tư vào tương lai của đất nước", ông Lasse Pedersen Hjortshøj nhấn mạnh.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.