23 nữ tuyển thủ Việt Nam làm nên lịch sử

13/02/2022 08:17 GMT+7

23 cô gái đã tạo ra một cột mốc lịch sử chói lọi cho bóng đá Việt Nam qua suất dự World Cup 2023.

Trần Thị Kim Thanh: Xứng danh “người nhện”

Ngày sinh: 18.9.1993 - CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,65 m - Vị trí: Thủ môn

Ở vòng chung kết Asian Cup lần này, cô gái quê Đức Hòa, Long An bắt chính cả 6 trận; được AFC tôn vinh là thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất ở Asian Cup nữ 2022 (với 27 lần). Tuy nhiên thủ thành có mái tóc đầy nam tính này rất sợ... nổi tiếng, bởi “khi được khen ngợi dữ quá lỡ mắc sai lầm dễ bị ném đá tơi tả”.

Khổng Thị Hằng: Chỗ dựa tin cậy

Ngày sinh: 10.10.1993 - CLB: Than Khoáng sản Việt Nam

Chiều cao: 1,69 m - Vị trí: Thủ môn

Là một thủ thành dày dạn trận mạc, Khổng Thị Hằng từng 22 lần khoác áo tuyển nữ Việt Nam kể từ 2013. Cô là nhân tố quan trọng giúp tạo ra sự cạnh tranh tích cực cho tuyển Việt Nam từ thời Kiều Trinh quá độ sang giai đoạn trưởng thành của Kim Thanh.

Nguyễn Thị Mỹ Anh: “Vịt cổ lùn” siêu khỏe

Ngày sinh: 27.11.1994

CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,54 m

Vị trí: Hậu vệ

Tốc độ là điểm mạnh nhất của hậu vệ trái này, rất hiệu quả trong những pha lên tham gia tấn công và chồng biên. Chỉ cao 1,54 m nhưng bù lại Mỹ Anh có thể lực dồi dào giúp cô lên công về thủ như con thoi. Mỹ Anh là số ít nữ cầu thủ Việt Nam không bị Covid-19 và đá chính suốt từ đầu đến cuối giải.

Trần Thị Thùy Trang: Gừng càng già càng cay

Ngày sinh: 8.8.1988 - CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,55 m - Vị trí: Tiền vệ

Thùy Trang là cầu thủ cao tuổi nhất trong thành phần tuyển nữ Việt Nam tham dự Asian Cup vừa qua. Sắp bước sang tuổi 34 nhưng vẫn quán xuyến tốt khu trung lộ, phát động tấn công sắc bén và có thể lực rất dẻo dai, bền bỉ. Thùy Trang là trường hợp đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi tốt nghiệp ĐH rồi mới theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Phạm Hải Yến: Nữ hoàng phá lưới vòng loại châu Á

Ngày sinh: 9.11.1994 - CLB: Hà Nội Chiều cao: 1,62 m - Vị trí: Tiền đạo

Phạm Hải Yến là nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại Asian Cup 2022 với 8 lần lập công. Thành tích này giúp cô được AFC vinh danh sau vòng loại. Bước vào VCK Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, dù không ghi được bàn nào nhưng Hải Yến đóng góp rất lớn cho lối chơi chung của cả đội.

Nguyễn Thị Vạn: Vạn lần nỗ lực

Ngày sinh: 10.1.1997 CLB: Than Khoáng sản Việt Nam

Chiều cao: 1,54 m - Vị trí: Tiền vệ

Với thể hình khiêm tốn, Nguyễn Thị Vạn bù đắp bằng những khả năng vượt trội khác như đá giỏi bằng 2 chân, xử lý bóng thông minh, kỹ thuật điêu luyện… Ở Asian Cup nữ 2022, Nguyễn Thị Vạn cũng được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội nhưng cô cần thêm thời gian lẫn may mắn để tạo dấu ấn.

Dương Thị Vân: Người kế thừa Phạm Hoàng Quỳnh

Ngày sinh: 20.9.1994 - CLB: Than Khoáng sản Việt Nam

Chiều cao: 1,53 m - Vị trí: Tiền vệ

Dương Thị Vân được xem là người thừa kế Phạm Hoàng Quỳnh khi nữ tiền vệ này “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Tại Asian Cup 2022, Dương Thị Vân đá chính các trận gặp Nhật Bản, Myanmar và thường xuyên được tung vào sân thay người ở các trận còn lại trong kế hoạch xoay tua phân phối sức của HLV Mai Đức Chung. Sự cơ động và tinh thần chiến đấu của cô giúp tuyển nữ Việt Nam luôn vững tâm trong những tính toán nhân sự.

Chương Thị Kiều: Nữ chiến binh xuất sắc

Ngày sinh: 19.8.1995 - CLB: TP.HCM

Chiều cao: 1,64 - Vị trí: Hậu vệ

Ở VCK Asian Cup 2022, Chương Thị Kiều là lá chắn thép nơi hàng phòng ngự với những pha phán đoán tình huống nhạy bén, cản phá chính xác, nhiều lần giải nguy cho khung thành thủ môn Kim Thanh. Ở trận gặp Đài Loan, cô là người ghi bàn mở tỷ số và xốc tinh thần đồng đội để làm nên chiến thắng.

Nguyễn Thị Tuyết Ngân: Số 10 tương lai

Ngày sinh: 10.2.2000 - CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,57 m - Vị trí: Tiền đạo

Tuyết Ngân đã có 7 lần ra sân và ghi 1 bàn vào lưới Maldives tại vòng loại Asian Cup 2022. Cô cùng Thanh Nhã được xem là lớp hậu bị cho bộ đôi tiền đạo Huỳnh Như - Hải Yến. Tại Asian Cup 2022, Tuyết Ngân không được đăng ký 3 trận đầu vì Covid-19. Đến 2 trận gặp Thái Lan và Đài Loan, cô đều được HLV Mai Đức Chung tung vào sân và chơi khá tốt.

Nguyễn Thị Bích Thùy: Tấm vé World Cup tặng cha

Ngày sinh: 1.5.1994 - CLB: TP.HCM

Chiều cao: 1,53 m - Vị trí: Tiền vệ

Trận Bích Thùy ra mắt tuyển nữ Việt Nam ở Olympic Rio 2016 cũng là ngày cha mất. Ở trận quyết định gặp Đài Loan, cô là người ghi bàn thắng lịch sử, đoạt tấm vé dự World Cup 2023 về cho Việt Nam. Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất cô gửi đến người cha quá cố đã luôn ủng hộ mình theo nghiệp quần đùi áo số.

Lại Thị Tuyết: Hoa khôi bóng đá Hà Nam

Ngày sinh: 27.4.1993

CLB: Phong Phú Hà Nam

Chiều cao: 1,63 m - Vị trí: Thủ môn

Được HLV Phạm Hải An phát hiện năm 2006, chỉ sau 4 năm Lại Thị Tuyết gây ấn tượng với chức vô địch kèm danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải U.19 quốc gia năm 2010 và 2012. Cô gái xinh xắn được mệnh danh “hoa khôi bóng đá Hà Nam” chơi cực kỳ xuất sắc giúp CLB quê nhà có chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử vào năm 2019. Tại Asian Cup 2022, Lại Thị Tuyết dự bị cho Kim Thanh.

Nguyễn Thị Thanh Nhã: Hot girl có tinh thần chiến binh

Ngày sinh: 25.9.2001

CLB: Hà Nội - Chiều cao: 1,62 m

Vị trí: Tiền đạo

Thanh Nhã nổi bật không chỉ với tốc độ và tinh thần chơi bóng quyết liệt mà còn với khuôn mặt xinh xắn và mái tóc đuôi gà nổi bật. Ở Asian Cup 2022, Thanh Nhã thường xuyên được HLV Mai Đức Chung tung vào sân trong hiệp 2, thi đấu rất máu lửa, không ngại va chạm.

Trần Thị Phương Thảo: Chốt chặn khôn ngoan

Ngày sinh: 15.1.1993

CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,57 m

Vị trí: Trung vệ

Sinh ra trong nhà có 3 đời theo bóng đá, Trần Thị Phương Thảo là chị em song sinh với Trần Thị Thu Thảo và đều đá chính trong chiến thắng lịch sử 2-1 trước Đài Loan. Cô sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt và biết cách can thiệp khôn ngoan. Phương Thảo cùng với Kim Thanh là các cầu thủ hiếm hoi luôn đá chính, không thay ra trong toàn bộ 6 trận tại Ấn Độ.

Lê Thị Diễm My: Trui rèn bản lĩnh

Ngày sinh: 23.8.1996 - CLB: Than Khoáng sản Việt Nam

Chiều cao: 1,60 m - Vị trí: Hậu vệ

Với lối chơi đơn giản nhưng khá hiệu quả, ở Asian Cup vừa qua Diễm My chơi khá tốt khi được HLV Mai Đức Chung tung vào sân nhằm củng cố hàng phòng ngự.

Tiếp tục trui trèn bản lĩnh, Diễm My hứa hẹn sánh vai với Chương Thị Kiều thành bộ đôi trung vệ xuất sắc.

Phạm Hoàng Quỳnh: Lấy chồng, sinh con và đi World Cup

Ngày sinh: 20.9.1992

CLB: Phong Phú Hà Nam

Chiều cao: 1,59 m - Vị trí: Tiền vệ

Phạm Hoàng Quỳnh là cầu thủ duy nhất đã an bề gia thất. Chồng Hoàng Quỳnh là cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng. Sau 2 năm gián đoạn để sinh con, Hoàng Quỳnh đã trở lại với đam mê bóng đá. Tại Asian Cup 2022, cô đá chính trận Trung Quốc, vào sân thay người trong trận play-off gặp Thái Lan và thể hiện được giá trị kinh nghiệm của mình trong những trận cầu sinh tử này.

Huỳnh Như: Thủ quân mẫu mực

Ngày sinh: 28.11.1991- CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,57 m - Vị trí: Tiền đạo

Cô gái quê Trà Vinh là cầu thủ giàu thành tích nhất ở tuyển nữ Việt Nam hiện tại với 2 HCV SEA Games 2017, 2019, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2016, 2019, 2020. Huỳnh Như xứng danh vai trò thủ lĩnh bởi kinh nghiệm, tài năng và tầm ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ở Asian Cup 2022, Huỳnh Như đóng góp 2 bàn thắng quan trọng, 1 trong trận hòa 2-2 trước Myanmar và 1 trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan.

Trần Thị Duyên: Amee phiên bản bóng đá nữ

Năm sinh: 2000 - CLB: Phong Phú Hà Nam - Chiều cao: 1,59 m - Vị trí: Hậu vệ biên

Cô gái xinh đẹp này không chỉ nổi bật nhờ làn da trắng và đôi môi hồng chúm chím giống ca sĩ Amee, mà còn bởi tiềm năng phát triển ở vị trí hậu vệ biên với khả năng đọc tình huống tốt. Tại Asian Cup 2022, nữ hậu vệ chỉ mới 22 tuổi không ra sân phút nào, khi HLV Mai Đức Chung luôn phải tận dụng tối đa những quyền thay người để liên tục xoay tua giữ sức các trụ cột.

Trần Thị Thu Thảo: Cầu thủ đa năng

Ngày sinh: 15.1.1993 - CLB: TP.HCM - Chiều cao: 1,58 m - Vị trí: tiền vệ

Thu Thảo là chị song sinh của Phương Thảo ở tuyển nữ Việt Nam. Cô có lối chơi rất đa năng, có thể đá tiền vệ lẫn hậu vệ. Ở 2 trận thắng quyết định vòng play-off tại Asian Cup, Thu Thảo được HLV Mai Đức Chung tin tưởng sử dụng ở hàng phòng ngự. Cô cùng Phương Thảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ lối chơi lăn xả, xử lý bóng quyết đoán đồng thời chuyển trạng thái tấn công cho tuyến trên tốt.

Thái Thị Thảo: Ngòi nổ bất ngờ

Ngày sinh: 12.2.1995 - CLB: Hà Nội - Chiều cao: 1,59 m - Vị trí: Tiền vệ

Ở VCK Asian Cup 2022, Thái Thị Thảo là tác giả cú đánh đầu mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Rồi ở trận quyết định với Đài Loan, cô có đường chuyền bóng sắc bén để Bích Thùy ghi “bàn thắng vàng” giành chiến thắng 2-1. Cô gái quê Nghệ An không ngừng nỗ lực để chiếm vị trí đá chính ở CLB Hà Nội, giờ đây cô cũng là lựa chọn mới của HLV Mai Đức Chung ở vai trò tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị Tuyết Dung: Người săn siêu phẩm

Ngày sinh: 11.12.1993 - CLB: Phong Phú Hà Nam

Chiều cao: 1,55 m - Vị trí: Tiền vệ

Nói đến Tuyết Dung là người hâm mộ nghĩ ngay đến những siêu phẩm bàn thắng của cô mà cả các cầu thủ nam cũng khó thực hiện. Năm 2015, Tuyết Dung gây sửng sốt khi đá phạt góc thành bàn ở cả 2 cánh, bằng 2 chân khác nhau trước tuyển Malaysia. Đến VCK Asian Cup 2022, cô tái hiện siêu phẩm này trong trận hòa 2-2 trước Myanmar. Tuyết Dung cũng là chủ nhân của bàn thắng mở tỷ số ở tứ kết với tuyển nữ Trung Quốc, đội sau đó đoạt ngôi vô địch Asian Cup.

Lương Thị Thu Thương: Tương lai của hàng thủ nữ Việt Nam

Ngày sinh: 1.5.2000 - CLB: Than Khoáng sản Việt Nam

Chiều cao: 1,68 m - Vị trí: Trung vệ

Thu Thương là trung vệ trẻ giàu tiềm năng đang được HLV Mai Đức Chung tích cực bồi dưỡng. Tại Asian Cup nữ 2022, cô đá chính trước Hàn Quốc, Myanmar, Trung Quốc và vào sân thay người ở 3 trận còn lại. Cô và Phương Thảo chính là những nhân tố quan trọng giúp tuyển nữ Việt Nam không bị vỡ trận, giúp HLV Mai Đức Chung có điều kiện bịt các lỗ rò vì thiếu hụt nhân sự do dịch Covid-19.

Ngân Thị Vạn Sự: Nhỏ mà có võ

Ngày sinh: 29.4.2001 - CLB: Hà Nội - Chiều cao: 1,52 m - Vị trí: Tiền đạo

Cùng với Thanh Nhã, Vạn Sự cầu thủ trẻ nhất tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup 2022 nhưng là quân bài chiến lược quan trọng của HLV Mai Đức Chung. Tay săn bàn trẻ quê Nghệ An từng khiến AFC phải dành lời khen ngợi khi có bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam qua mặt Myamar ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Chưa tỏa sáng ở Asian Cup vừa qua nhưng Vạn Sự là của để dành, hứa hẹn bùng nổ ở World Cup 2023.

Phạm Thị Tươi: Vừa xinh đẹp vừa tài năng

Ngày sinh: 26.6.1993 - CLB: Phong Phú Hà Nam - Chiều cao: 1,70 m - Vị trí: Hậu vệ

Từng khoác áo tuyển futsal nữ Việt Nam đoạt HCB SEA Games 2013, sau đó chuyển sang chơi bóng đá sân cỏ, Phạm Thị Tươi tiếp tục gặt hái thành công cùng CLB Phong Phú Hà Nam và tuyển nữ Việt Nam từ năm 2017 đến nay. Tuy không ra sân trận nào ở Asian Cup nữ 2022 nhưng sự có mặt của cô giúp tuyển nữ Việt Nam luôn sẵn sàng phương án thay thế khi cần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.