28 tháng Chạp: Chợ hoa lớn nhất Quảng Ninh ế ẩm, lo đào thành củi khô

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/01/2022 18:47 GMT+7

Đến chiều 28 tháng Chạp, chợ hoa xuân Hạ Long (Quảng Ninh) vẫn còn tồn hàng nghìn cây đào, quất, mai khiến các tiểu thương như ‘ngồi trên đống lửa’, nguy cơ gánh thêm nợ vụ Tết.

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại chợ hoa xuân Hạ Long 2022, tại quảng trường 30.10 (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) lúc nào cũng tấp nập hàng nghìn người đổ về đây để tìm mua hoa, cây cảnh bày tết. Thế nhưng điều trái ngược so với mọi năm là người... đến xem đông hơn người đến mua.

Hàng nghìn cây đào ế ẩm tại chợ hoa xuân Hạ Long

N.H

Đang loay hoay chọn mua một cành đào về nhà, anh Nguyễn Văn Duy (45 tuổi, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) cho biết, năm nay kinh tế khó khăn, đơn vị thưởng Tết thấp nên gia đình không tìm mua đào lớn mà thay vào đó là những cành đào nhỏ, có giá thành vừa phải.

“Năm 2021 dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều ngành nghề, bây giờ mà bỏ ra vài triệu mua một cành đào quả là một sự đắn đo. Gia đình tôi chỉ dám chọn mua cành đào khoảng giá 500.000 đồng”, anh Duy nói.

Không chỉ riêng anh Duy, nhiều người dân tại TP.Hạ Long đến chợ hoa xuân năm nay phần lớn cũng chọn mua đào, quất với tâm lý như vậy. Những cành đào rừng với giá tiền triệu thường không có nhiều người mua. Thay vào đó một cành bích đào trong khoảng giá 300.000 - 700.000 đồng lại được người dân phố biển Hạ Long ưa chuộng.

Sự đắn đo của người dân lại là nỗi buồn của các tiểu thương. Đến chiều 28 tháng Chạp, đào đã xuống dáng không còn đẹp như trước và chất thành đống như củi khô vì không có ai mua.

Tiểu thương lặng người vì đào ế không bán được

N.H

Đang ngồi lặng người nhìn gian hàng bán đào, anh Trương Văn Công (48 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết: “Năm nay tôi đầu tư gần 300 triệu đồng để mua đào, thuê địa điểm, vận chuyển về đây để kinh doanh dịp Tết. Thế nhưng chỉ còn hơn 1 ngày nữa là tới giao thừa mà số đào mới bán được gần một nửa. Bây giờ bán cắt lỗ, với mức đồng giá 150.000 đồng/cây so với mức 500.000 đồng như trước đây nhưng cũng chẳng ai mua”.

Ghé vào khu bán quất cảnh, tình cảnh cũng không khá hơn khi các quầy hàng đều ế ẩm. Hàng trăm cây quất chín rụng được bán với giá rẻ mạt vào khoảng 100.000 đồng/cây (cả chậu). Ấy vậy nhưng tiểu thương vẫn đành ngậm ngùi chặt bỏ, vứt đi không ít vì không ai mua.

Chợ hoa xuân Hạ Long diễn ra từ ngày 22 tháng Chạp đến sáng 29 tháng Chạp. Đây là chợ hoa xuân lớn nhất tỉnh Quảng Ninh thu hút hàng trăm tiểu thương kinh doanh lĩnh vực hoa, cây cảnh từ khắp nơi đổ về đây.

Tiểu thương lặng người ngồi nhìn đống hoa ế ẩm trong chiều 28 tháng Chạp

N.H

Anh Trần Văn Nam (40 tuổi, quê Hưng Yên) cho biết nếu đến sáng mai (29 tháng Chạp) số đào tại gian hàng không bán được sẽ phải gánh thêm nợ vài chục triệu đồng vụ Tết

Đào chờ khách tại chợ hoa xuân Hạ Long

N.H

Tiểu thương bán đào năm nay như ngồi trên đống lửa

N.H

Anh Lê Văn Thịnh (quê Bắc Giang) cho biết năm nay kinh doanh thất bại vì người dân không mấy ai quan tâm đến mua đào "khủng"

N.H

Nhiều cây quất bị đem đổ bỏ

N.H

Đào chuông đang rất hot trên thị trường nhưng với giá vài triệu đồng/cành nên đa phần người dân đến ngắm chứ không mấy ai dám mua

N.H

Hàng nghìn cây đào, quất ế ẩm tại chợ hoa xuân Hạ Long

N.H

Tâm lý người dân năm nay đa phần mua những cành đào nhỏ có giá từ 300.000 - 500.000 đồng

N.H

Chợ hoa xuân Hạ Long sẽ kết thúc vào sáng mai (29 tháng Chạp)

N.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.