28 tháng Chạp: Bưởi Diễn ở Sài Gòn ‘sạch bách’, có cây 'giá khủng' 130 triệu đồng

30/01/2022 15:05 GMT+7

Nhiều chủ vườn kinh doanh bưởi Diễn trên đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vui mừng vì 'bán hết trơn' hàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Có vườn còn bán được chậu ‘khủng’ với giá kỷ lục 130 triệu đồng.

Khách chi “rất đậm”

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều người đi ngang một đoạn đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức) không khỏi bị "hút" vào những chậu bưởi Diễn vàng rực được các chủ vườn nhập từ Bắc vào. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng đã có gần chục điểm bán bưởi Diễn phục vụ cho người dân mua về chưng Tết. Chậu bưởi nào quả cũng được bọc lưới cẩn thận, trang trí bắt mắt trước khi đến tay khách hàng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến sáng 30.1 (28 tháng Chạp), các nhà vườn kinh doanh bưởi Diễn đều đã bán hết hàng, ai cũng vui vì việc buôn bán đúng như kỳ vọng.

Năm nay, các chủ vườn nhập bưởi Diễn về sớm hơn mọi năm

cao an biên

Gốc bưởi "khủng" được vườn anh Hà bán cho khách với giá 130 triệu đồng

cao an biên

Anh Cao Quang Hà (25 tuổi) - quản lý vườn Thanh Giang cho biết anh có 12 năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc các loại cây cảnh khi từ năm 2000 anh đã theo bố mẹ từ Hưng Yên vào TP.HCM chăm sóc, buôn bán các mặt hàng này. Vườn mà gia đình anh đang thuê đã được 8 năm, bình thường chuyên bán các loại cây xanh, cây bóng mát nhưng những ngày cận Tết anh lại nhập về thêm bưởi Diễn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Năm nay, anh Hà nhập khoảng 150 chậu bưởi có kích thước nhỏ và trung bình, 65 chậu có kích thước lớn, giảm 35 - 40% so với năm ngoái. Trong đó, giá của các chậu nhỏ dao động từ 5,5 - 7,5 triệu đồng, các chậu lớn hơn có giá từ 10 - 65 triệu đồng tùy loại. Anh cho biết dịp Tết năm nay vườn vừa bán được một chậu bưởi “khủng” sai quả với mức giá 130 triệu đồng.

Theo anh, năm nay các chủ nhà vườn đều phấn khởi vì tình hình buôn bán tương đối thuận lợi. “Tôi nhập hàng về hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, trước Tết chừng chục ngày đã bán được 75% rồi. 28 Tết là bán sạch luôn. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì nghĩ là dịch thì người ta hạn chế chi tiêu, nhưng nhiều khách vẫn chi rất đậm”, anh cho biết. Ngoài bưởi Diễn, vườn của anh Hà cũng bán thêm các loại đu đủ Thái, quất từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung vào và việc buôn bán những ngày qua cũng khá suôn sẻ.

Bưởi đa dạng về chủng loại, giá cả

cao an biên

Nhiều ngày trước dọc đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM) rực rỡ sắc vàng bưởi Diễn

cao an biên

Gần đó, anh Tô Minh Nhật (35 tuổi, quản lý vườn cây Minh Tân) cũng tất bật dọn dẹp lại vườn sau khi đã bán hết các chậu bưởi Diễn nhập về hồi tháng 12.2021, sau đó bổ sung bằng các chậu cây chưng tết khác để bán đến 29 Tết.

“Năm nay nhập bưởi Diễn về cũng như mọi năm thôi, 60 - 80 chậu lớn nhỏ. Chậu nhỏ chừng 30 - 40 trái, chậu lớn chừng 40 - 60 trái, chủ yếu phục vụ mấy mối quen thôi. Giá ở đây cũng từ 5 triệu - 45 triệu tùy loại. May mắn là bán hết, đúng như kỳ vọng”, anh mừng nói.

Lúc mới nhập về, anh Nhật chăm sóc chu đáo từng chậu bưởi

cao an biên

Bưởi xum xuê trái

cao an biên

Đến 28 Tết, nhiều nhà vườn đã bán hết bưởi

cao an biên

Bình thường, vườn anh Nhật phục vụ các loại cây tùng, bách. Tết đến, anh còn nhập về thêm nhiều giống cây độc, lạ bên cạnh bưởi Diễn như lài Nhật, hồng phụng, hoa giấy nhiều màu để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách.

Chợ hoa Sài Gòn bán chạy ngày giáp tết, tiểu thương vui mừng ‘được ăn tết sớm’

Mua bưởi Diễn về chưng, mong vực dậy sau một năm ảm đạm

Trước đó vài ngày, sau khi đi du lịch Đà Lạt về, chị Hồng Trân cùng gia đình hẹn nhau đến vườn Thanh Giang vốn là chỗ quen để lựa 2 - 3 chậu bưởi về chưng dịp Tết Nguyên Đán. Dạo quanh vườn một hồi, chị thích thú cùng người thân chụp ảnh. Năm nay dự định chi từ 15 - 20 triệu để mua bưởi về chưng hy vọng đón nhiều tài lộc, may mắn vào dịp năm mới Nhâm Dần 2022.

“Tôi tới không chỉ mua cho gia đình mà còn cho anh hàng xóm sát bên nhà nữa, lần này mua thì nhiều hơn so với những năm trước. Hy vọng năm mới với những điều tốt đẹp mới”, nói xong chị đặt một vài chậu cây ưng ý rồi cùng gia đình về nhà, chờ nhân viên đến giao.

Ông Sỹ tham quan vườn những ngày cận Tết

cao an biên

Chị Trân thích thú chụp ảnh với bưởi Diễn

cao an biên

Còn ông Huỳnh Văn Sỹ (50 tuổi, Q.Tân Phú) đi dạo một vòng vườn cây Minh Tân, cho biết những cây bưởi Diễn này với ông chủ yếu để ngắm vì giá cả đắt đỏ và không phù hợp để ông chưng trong nhà mình. Thay vào đó, ông quyết định sẽ mua vài chậu cúc cho năm mới.

“Tôi cũng có mua cây mai cũng gần chục năm rồi, Tết thì mang về chưng, hết Tết thì gửi lại vườn nhờ người ta chăm sóc", vị khách tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.