Liên minh này đã nộp đơn kiện vào năm 2023 với lập luận rằng Meta thiết kế các tính năng gây nghiện cho trẻ em trên ứng dụng và vi phạm luật pháp của các bang. Trong đó, những công tố viên đại diện cho California, Colorado, Kentucky và New Jersey sẽ nỗ lực chứng minh rằng Meta đã vi phạm luật liên bang và luật tiểu bang liên quan đến sự an toàn và quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường trực tuyến.

Tổng giám đốc Meta Mark Zuckerberg đến dự một phiên tòa tại TP.Los Angeles (Mỹ) vào ngày 18.2
Ảnh: Reuters
Với hơn 3 tỉ người dùng trên tất cả các ứng dụng của mình, Meta sẽ tham gia bào chữa trong phiên tòa dự kiến kéo dài 6 tuần, bắt đầu vào ngày 18.8 tại TP.Oakland thuộc bang California. Nếu thua kiện, Meta sẽ bị các bang yêu cầu thẩm phán buộc công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới này phải thay đổi hai ứng dụng cốt lõi của mình, ngoài việc phải nộp một khoản phạt tài chính khổng lồ.
Trước đó, trong các tài liệu gửi lên tòa án, Meta tuyên bố rằng các khoản phạt tài chính có thể lên tới 1.400 tỉ USD, gần bằng toàn bộ giá trị thị trường 1.500 tỉ USD của công ty. Trong khi đó, một luật sư đại diện cho các bang phát biểu tại phiên điều trần hôm 13.8 rằng họ không hề yêu cầu khoản bồi thường 1.400 tỉ USD, cho rằng Meta đã đưa ra con số khổng lồ như thế "nhằm gây sốc". Thay vào đó, vị luật sư cho hay con số mà phía nguyên đơn hướng đến chỉ vào khoảng 193 tỉ USD, theo AFP.
‘Loạn thần AI’ vì dùng ChatGPT và các chatbot khác?
Bình luận (0)