Bà Virkkunen cho biết EC đã thảo luận với cả hai nền tảng này vào ngày 7.8. Nguyên nhân là vì trong vụ làn sóng di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ ngày 30 - 31.7, thông tin sai lệch trên mạng xã hội được cho là đã đóng vai trò lớn, cụ thể là tin đồn về việc biên giới Ceuta đang mở cửa.

Người vượt biên xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại Ceuta vào ngày 6.8
Ảnh: Reuters
"Các nền tảng mạng xã hội cần hành động quyết liệt để duy trì sự toàn vẹn của không gian kỹ thuật số, đặc biệt là trong các tình huống khủng hoảng. Cần tăng cường giám sát và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức kiểm chứng thông tin", bà Virkkunen nói, đồng thời cho biết Liên minh Châu Âu (EU) sẽ có thêm động thái vào ngày 10.8.
Trong vụ việc vừa nêu, Tây Ban Nha nhanh chóng đưa người vượt biên rời khỏi Ceuta và nước này thông báo đến ngày 4.8 thì chỉ còn 2.000 trong số 72.000 người chưa trở lại Ma Rốc. Giới chức Tây Ban Nha cho biết 80 người đã thiệt mạng khi vượt biên.
Quan chức phụ trách vấn đề di cư của EU Magnus Brunner gọi sự việc tại Ceuta là một phép thử đối với an ninh biên giới cũng như khả năng đối phó thông tin sai lệch của liên minh. Theo ông, làn sóng vượt biên được thúc đẩy bởi các mạng lưới buôn người và thông tin sai lệch, dù còn quá sớm để xác định những kẻ chịu trách nhiệm. Ông kêu gọi các cơ quan của EU tăng cường phối hợp để nâng cao năng lực theo dõi các xu hướng thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
AI Trung Quốc thoát khỏi hệ thống thử nghiệm an ninh, gây lo ngại
Bình luận (0)