29 đội đã đăng ký tham dự giải vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên 2022

17/09/2022 16:55 GMT+7

29 đội đã gửi đăng ký về VFF sẽ tham dự giải vô địch bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 dự kiến khởi tranh vòng loại từ ngày 6.11.

Cho đến hết ngày 16.9, Phòng Tổ chức Thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được đăng ký của 29 đội bóng sẽ tham dự giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022. Đây cũng là giải trẻ cuối cùng còn lại của năm 2022 của hệ thống thi đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp sau khi các giải từ U.9 đến U.19 đã tổ chức xong. Trong 6 giải trẻ đã kết thúc, SLNA vô địch 4 giải từ U.9 đến U.15, PVF vô địch U.17 và Hà Nội vô địch U.19.

Mặt khác giải vô địch U.21 quốc gia (dành cho các cầu thủ sinh từ năm 2001 đến 2007) còn là sân chơi quan trọng để giúp cho HLV Gong Oh- kyun tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho việc hình thành đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 32 ở Campuchia, Asiad vào năm 2023 nên rất nhiều cầu thủ trẻ xem đây là cơ hội tốt hơn để khẳng định mình được vinh dự đứng vào hàng ngũ đội tuyển U.23.

U.21 Học viện Nutifood vô địch giải U.21 quốc gia năm 2021

Khả Hòa

Hơn nữa giải U.21 năm nay còn diễn ra trong bối cảnh có Đại hội TDTT toàn quốc tại Quảng Ninh mà môn bóng đá cũng sẽ dành cho lứa tuổi U.21 nên VFF cũng đã thống nhất với BTC Đại hội sẽ xây dựng quỹ thời gian phù hợp để các đội bóng vừa tham dự vòng loại U.21 để là cách tập luyện hướng đến giải Đại hội sau đó 12 đội tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết U.21. Thời gian được dự kiến như sau: Vòng loại giải U.21 diễn ra từ ngày 6.11 đến 20.11 với 6 lượt trận. Giải Đại hội TDTT toàn quốc tranh từ 29.11 đến 11.12 . Vòng chung kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022 từ 17.12 đến 30.12.2022.

29 đội đã đăng ký tham gia gồm: Hà Nội, Viettel, Phố Hiến, Hải Phòng, Nam Định, Công an Nhân dân, Vĩnh Phúc, PVF, Luxury Hạ Long (phía Bắc), Thanh Hóa, SLNA, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa (miền Trung và Tây Nguyên), Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ, Sài Gòn, Trung tâm TDTT Thống Nhất, Học viện Nutifood (phía Nam). VFF sẽ đợi thêm đến ngày 23.9 là hạn chót nếu không còn đội nào đăng ký nữa sẽ tiến hành chia bảng vòng loại và công bố điều lệ.

Nếu kịp bình phục, tuyển thủ U.23 và U.20 Nguyễn Văn Trường (trái) sẽ có mặt trong màu áo Hà Nội quyết đòi nợ Học viện Nutifood khi thua ở chung kết năm rồi

Khả Hòa

Dự kiến 29 đội sẽ chia thành 5 hoặc 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn ra các đội nhất nhì mỗi bảng lọt vào vòng chung kết (nếu 6 bảng) hoặc nhất nhì mỗi bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết (nếu 5 bảng). Nếu đội bóng của địa phương đăng cai (sẽ được công bố sớm khi diễn ra giải) không lọt vào vòng chung kết thì ngoài các đội đầu bảng chỉ có 5 đội thứ nhì (nếu 6 bảng), 5 đội thứ nhì và 1 đội thứ ba có thành tích tốt nhất (nếu 5 bảng) được quyền dự vòng chung kết. Vòng chung kết 12 đội chia làm 3 bảng thi đấu hệt như các giải U.19 đã tranh.

Lương Duy Cương và U.21 Đà Nẵng sẽ có mặt tại giải U.21 cuối năm nay

Viết Định

Sau khi kết thúc giải U.21 quốc gia, nếu không có gì thay đổi từ ngày 6 đến 12.1.2023 sẽ diễn ra giải U.21 quốc tế Thanh Niên lần thứ 14 với đội tuyển chọn U.21 và 3 đội khách mới. Trường hợp VFF quyết định cho đội U.20 Việt Nam tham gia nếu đội của HLV Đinh Thế Nam giành quyền lọt vào vòng chung kết giải U.20 châu Á thì BTC sẽ tạo điều kiện có thêm đội tuyển bóng đá U.20 Việt Nam với những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Hồ Văn Cường, Nguyễn Bảo Long.. có mặt tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.