297 bác sĩ trẻ tại TP.HCM thực hiện nhiệm vụ cấp bách tại y tế cơ sở

Duy Tính
Duy Tính
16/02/2022 12:23 GMT+7

Sáng 16.2, 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức đón 297 bác sĩ trẻ về thực hành tại y tế cơ sở, thực hiện nhiệm vụ cấp bách của thành phố, đó là chăm sóc sức khỏe người dân tại các Trạm Y tế.

Lễ đón bác sĩ trẻ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

DUY TÍNH

Nhiệm vụ cấp bách

Phát biểu tại lễ đón 297 bác sĩ trẻ về tăng cường y tế cơ sở, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi tình cảm trân quý và lời cảm ơn chân thành với niềm tin và hy vọng. Ông chúc bác sĩ trẻ nhiều năng lượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, TP.HCM trải qua những ngày tháng căng thẳng, cam go và khốc liệt để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thành phố đã sớm nhận ra nhiệm vụ cấp bách đó là hệ thống y tế cơ sở cần sớm được củng cố.

Từ giữa tháng 9.2021, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ngành y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã họp bàn và cuối cùng Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ban hành Nghị quyết 05 ngày 15.9.2021 có liên quan về vấn đề này.

Các bác sĩ trẻ hứa với lãnh đạo TP.HCM là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

DUY TÍNH

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, TP.HCM đã khẩn trương triển khai ngay kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong đó xác định chiến lược y tế là trụ cột bao trùm, xuyên suốt để làm nền tảng cho các chiến lược, kế hoạch khác. Mục tiêu là nâng cao chất lượng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại cộng đồng. Bảo đảm cho người dân được tiếp cận chăm sóc y tế sớm nhất, thuận tiện nhất. Để làm được mục tiêu đó, trước hết là tập trung củng cố năng lực y tế cơ sở.

“Để củng cố y tế cơ sở là cần phải có con người, nhưng con người không thể củng cố một ngày, một bữa. Trong khi TP.HCM phải nhận lực lượng tăng cường từ các đơn vị bạn, từ các tỉnh, Bộ Y tế để chia lửa, gánh vác công việc để vượt qua những tháng ngày cam go. Khi lực lượng chi viện rút về thì TP.HCM không có lực lượng thay thế để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân nên ngành y tế đã triển khai kế hoạch đưa bác sĩ trẻ về thực hành tại y tế cơ sở. Đây là sáng kiến rất quan trọng mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên, đây là công việc mới, dù có chuẩn bị thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi những vấn đề cần bổ sung, bàn bạc, trao đổi", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, đây là đợt đầu tiên thực hiện chủ trương cấp bách của TP.HCM nên có những điều chưa chuẩn bị trước, quan trọng nhất là tác động đến nhiều mặt, nhiều cấp, nhiều ngành, đặc biệt là tác động đến tâm tư, tình cảm của các y bác sĩ trẻ.

Do đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo với Sở Y tế tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan sớm ban hành quy chế, quy định về vai trò, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng để đội ngũ bác sĩ trẻ nắm vững nhằm làm tốt trách nhiệm được giao.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo cấp ủy và UBND địa phương bố trí tạo điều kiện thuận lợi để bác sĩ trẻ yên tâm công tác.

Đối với bác sĩ trẻ, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ sự đồng cảm về nhận thức đáng trân quý khi về thực hành tại y tế sơ sở. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, bác sĩ trẻ cần xem đây là môn học chính, môn học thực tiễn với nghề nghiệp. Bên cạnh đó, xem đây là nghĩa vụ thiêng liêng của bác sĩ trước bối cảnh và yêu cầu cấp bách của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và ngành y tế. Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị được tham gia vào nhóm thông tin bác sĩ trẻ thực hành tại y tế cơ sở đợt này.

Hoạt động đầu tiên trong đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bác sĩ trẻ mới ra trường sẽ thực hành 12 tháng tại Trạm Y tế dưới sự hướng dẫn của bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện hạng 1 và 6 tháng tại bệnh viện với phạm vi chuyên môn khám chữa bệnh đa khoa, sau đó sẽ lấy chứng chỉ hành nghề. Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, đây là hoạt động đầu tiên trong đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở của TP.HCM. Ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% kinh phí thực hành và chi phí sinh hoạt dự kiến là 60 triệu đồng/người.

297 bác sĩ trẻ thực hành tại y tế cơ sở sẽ do các giảng viên giỏi bệnh viện hạng 1 hướng dẫn

DUY TÍNH

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đại diện cho các bệnh viện hướng dẫn thực hành cho bác sĩ trẻ cho biết thêm, chương trình đào tạo năm nay có nhiều điểm mới, đầu tiên là chương trình được biên soạn công phu; tiếp đến bác sĩ trẻ tiếp cận người bệnh ở phường xã với giai đoạn sớm, giúp người trẻ gần dân thấu hiểu khó khăn của người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là cứu người…

Tại buổi lễ, tân bác sĩ Phạm Vĩnh Anh đại diện cho 297 bác sĩ trẻ về thực hành tại y tế cơ sở cho rằng mình và đồng nghiệp đã trải qua thời kỳ học tập, thực hành ở nhiều chuyên khoa khác nhau và hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp. Các bác sĩ trẻ tham gia thực hành tại y tế cơ sở đợt này đã cùng tham gia chống dịch Covid-19 nên hiểu được áp lực của y tế cơ sở và các bệnh lý khác mà y tế cơ sở chịu trách nhiệm. Bác sĩ trẻ Phạm Vĩnh Anh hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm được giao, tận dụng thời gian để học hỏi nâng cao kiến thức, đúc kết nhiều kinh nghiệm cùng ngành y tế chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.