Ngày 7.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 bị cáo “mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và liên tỉnh, hoạt động tinh vi thông qua các ứng dụng công nghệ và dịch vụ bưu chính.
Tòa tuyên phạt tử hình đối với 3 bị cáo: Hồ Thanh Sang, Nguyễn Cao Minh và Phan Quốc Khánh; tuyên phạt các bị cáo còn lại từ 7 năm đến tù chung thân.

Bị cáo Hồ Thanh Sang và đồng phạm
ẢNH: T.X
Theo cáo trạng, trưa 17.5.2024, tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), Công an TP.HCM phối hợp lực lượng hải quan bắt quả tang Hồ Thanh Sang và Lê Thị Ngọc Ngà đang nhận một thùng bưu phẩm chứa hơn 6,7 kg ma túy tổng hợp (MDMA).
Khám xét khẩn cấp các nơi ở do Sang quản lý, cơ quan điều tra thu giữ thêm hàng chục kg ma túy gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamine.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Sang nhận chỉ đạo từ đối tượng cầm đầu tên “Toàn” (sử dụng tài khoản Telegram điều hành từ Campuchia) để nhận, cất giữ và giao ma túy. Bị cáo Nguyễn Cao Minh được xác định là đối tượng giới thiệu Sang cho Toàn.
Minh cùng với Phan Quốc Khánh, Lê Thị Phương Thảo và Trần Thị Thu Thảo lập kho cất giữ, chia nhỏ ma túy rồi đặt các ứng dụng giao hàng công nghệ để chuyển cho khách.
Lần theo các đầu mối giao dịch, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét, bắt giữ hàng loạt đối tượng tiêu thụ và mua bán thứ cấp như Trần Lê Duy, Trần Vương Mỹ Hạnh, Trương Thế Em, Mai Bảo Trung, Hoàng Đình Sơn, Nguyễn Viết Thắng, Phạm Hoàng Phúc, Lê Công Thắng và Dương Đình Thiên Long.
Tổng khối lượng vật chứng thu giữ trong toàn bộ vụ án lên tới gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại.
Thủ đoạn của các bị cáo là sử dụng tài khoản Telegram ảo, thông tin người nhận giả, dịch vụ chuyển phát nhanh bưu điện, xe ôm công nghệ và tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch nhằm che giấu danh tính. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.
Bình luận (0)