Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

3 giải thưởng dành cho các cổ động viên

14/03/2024 00:20 GMT+7

Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO vừa công bố 3 giải thưởng dành cho hội cổ động viên các đội bóng tham dự vòng chung kết, từ 16 - 31.3.2024 tại sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

3 giải thưởng dành cho các cổ động viên- Ảnh 1.

Theo nguyện vọng của đông đảo sinh viên, năm nay Ban tổ chức quyết định mở rộng sân chơi cho các hội cổ động viên

ĐỘC LẬP

Mùa giải lần I - 2023, có duy nhất giải thưởng Cổ vũ đẹp do nhà tài trợ trao tặng. Theo nguyện vọng của đông đảo các bạn sinh viên, để khuyến khích sự tham gia của hội cổ động viên các trường không phải đơn vị đăng cai hoặc ở xa TP.HCM, năm nay ban tổ chức quyết định mở rộng sân chơi để tăng cơ hội giành giải thưởng. Thể lệ cụ thể như sau:

Đối tượng tham dự

Hội cổ động viên của 12 đội bóng tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO.

Thời gian

Ban tổ chức bắt đầu chấm điểm từ ngày 16 - 29.3.2024.

Giải thưởng

Giải thưởng có tổng giá trị 70 triệu đồng tiền mặt, do Hệ thống Nha khoa Tâm Đức Smile tài trợ, gồm các giải:

- Giải Cổ vũ đẹp - trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Cổ vũ fair-play - trị giá 20 triệu đồng.

- Giải Cổ vũ truyền cảm hứng - trị giá 20 triệu đồng.

3 giải thưởng dành cho các cổ động viên- Ảnh 2.

Cổ vũ bằng cả trái tim

3 giải thưởng dành cho các cổ động viên- Ảnh 3.

Khán giả tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp trên khán đài

Tiêu chí chấm giải

1. Giải Cổ vũ đẹp

a. Về nội quy (chấm điểm trong từng trận):

Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an ninh - an toàn của Ban tổ chức; Không có những hành vi cổ động phản cảm, quá khích, tiêu cực, kích động bạo lực sân cỏ; Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

b. Về cách thức cổ vũ (chấm điểm trong từng trận):

Số lượng cổ động viên bảo đảm từ 50 - 100 trở lên (điểm tối đa); Đồng bộ trang phục từ 50 - 80% trở lên (điểm tối đa); Đội có bài hát cổ vũ riêng; Mascot: từ 1 - 2 trở lên (điểm tối đa); Đội có nhóm cheerleading; Đội có dụng cụ cổ vũ (cờ, băng rôn, bóng đập...); Các sáng tạo khác.

c. Về truyền thông:

Chụp màn hình livestream trận đấu; Chia sẻ poster trận đấu kế tiếp của trường hoặc Chia sẻ poster trận đấu kế tiếp của trường và có kèm theo lời chúc, nhắn nhủ đến đội nhà (điểm tối đa); Đội có các bài/video cổ vũ trên các kênh social của trường.

Lưu ý: Chỉ chấm điểm đối với hội cổ động viên đạt tối thiểu 50 người/trận và có 500 account tham gia hoạt động truyền thông (phải đính kèm bộ hashtag của Ban tổ chức).

Tổng số điểm xếp hạng sẽ được cộng dồn trong suốt thời gian từ 16 - 29.3.2024.


2. Giải Cổ vũ fair-play

a. Về nội quy (chấm điểm trong từng trận):

Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an ninh - an toàn của Ban tổ chức; Không có những hành vi cổ động phản cảm, quá khích, tiêu cực, kích động bạo lực sân cỏ; Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

b. Về cách thức cổ vũ (chấm điểm trong từng trận):

Cổ vũ cho đội bạn trong trận gặp đội nhà (tính điểm tùy theo mức độ); Cổ vũ trung lập (những trận không có đội nhà thi đấu); Không thể hiện cảm xúc, thái độ và hành động tiêu cực với đội bạn.

c. Về truyền thông:

Có các hình ảnh/video cổ vũ đội bạn trên các kênh social của trường.

Lưu ý: Chỉ chấm điểm đối với hội cổ động viên đạt tối thiểu 30 người/trận và có 200 account tham gia hoạt động truyền thông (phải đính kèm bộ hashtag của Ban tổ chức).

Tổng số điểm xếp hạng sẽ được cộng dồn trong suốt thời gian từ 16 - 29.3.2024.


3. Giải cổ vũ truyền cảm hứng

Các tiêu chí chấm giải gồm: Chụp màn hình livestream trận đấu; Chia sẻ poster trận đấu kế tiếp của trường hoặc chia sẻ poster trận đấu kế tiếp của trường có kèm theo lời chúc, nhắn nhủ đến đội nhà; Có các bài viết cổ vũ trên các kênh social của trường; Có các video cổ vũ trên các kênh social của trường hoặc có các video cổ vũ trên các kênh social của trường kèm theo bình luận.

Lưu ý: Chỉ chấm điểm đối với hội cổ động viên có 500 account tham gia hoạt động truyền thông (phải đính kèm bộ hashtag của Ban tổ chức).

Tổng số điểm xếp hạng sẽ được cộng dồn trong suốt thời gian từ 16 - 29.3.2024.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Hội cổ động viên vi phạm một trong những điều sau đây sẽ lập tức bị loại khỏi giải Cổ vũ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024:

• Căng biểu ngữ bài xích, kích động và các thông điệp liên quan đến chính trị.

• Ném vật lạ vào sân, đốt các loại pháo.

• Uống rượu bia trước và trong trận đấu.

• Ẩu đả trước, trong và sau trận đấu.

• Mang theo các vật dụng gây nguy hiểm, sắc nhọn, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì có thể gây thương tích cho người khác.

• Mang chất cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

• Sử dụng các trang cá nhân ảo, không phải là chính chủ trên Facebook để truyền thông về giải.

• Những hành vi quá khích, bạo lực trên sân.

3 giải thưởng dành cho các cổ động viên- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.