Sau khi sinh sản thành công hồng hạc non đầu tiên vào năm 2025, năm nay Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đón thêm 3 con non. Con đầu tiên của năm nay nở ngày 25.8, đến nay sức khỏe tốt, kích thước đã lớn gấp khoảng 5 lần lúc mới nở và bắt đầu theo mẹ đi tìm thức ăn. Hai con còn lại vẫn ở trong tổ, được bố mẹ chăm sóc hằng ngày.

Thảo Cầm Viên vừa đón 3 chim hồng hạc non chào đời
ẢNH: NI NA
Ông Lâm Quốc Cường, Tổ trưởng Tổ chim - linh trưởng, Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết hồng hạc non đầu tiên sinh sản thành công tại đây vào năm 2025 được đặt tên là "Go". Ba thành viên chào đời trong năm 2026 lần lượt được đặt tên "To", "The", "Zoo".
Cả hồng hạc bố và mẹ đều có "sữa" nuôi con
Khoảng năm 1999, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đưa về khoảng 20 con hồng hạc, đến năm 2017 nhập thêm khoảng 20 con và hiện đàn có khoảng 30 con. Theo ông Cường, hồng hạc có tập tính bầy đàn, số lượng khoảng 20 - 30 cá thể mới thuận lợi kích thích sinh sản.
Những ngày đầu đời, hồng hạc non chưa tự kiếm ăn mà được bố mẹ chăm sóc bằng một loại "sữa diều" có màu đỏ tươi. Màu sắc đặc biệt này khiến nhiều người lầm tưởng chim bố mẹ lấy máu cho con ăn.

Chim bố mẹ có khả năng nhận diện chim con qua âm thanh
ẢNH: NI NA
Theo ông Cường, chất màu đỏ này không phải máu mà là "sữa diều". Đặc biệt, cả hồng hạc bố lẫn mẹ đều có thể nhả "sữa diều" để nuôi con. Trong thời gian này, chim non vừa nhận thức ăn từ bố mẹ vừa dần tập ăn. Nhân viên phải theo dõi sát cách ăn, tình trạng phân của từng con để điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp.
Hồng hạc bố mẹ cũng có khả năng nhận biết chính xác con của mình. Trong đàn, chim bố mẹ và chim non nhận diện, tìm nhau thông qua âm thanh. Hồng hạc không nuôi thay con của cặp khác. Nếu chim non bị bố mẹ bỏ, nhân viên chăm sóc sẽ phải can thiệp.
Khoảng 6 tháng tuổi, hồng hạc non có thể tách bố mẹ, không còn được nuôi bằng "sữa diều" và bắt đầu ăn độc lập. Người chăm sóc chim hồng hạc cho hay một trong những giai đoạn khó nhất trong quá trình chăm sóc là khi hồng hạc non bắt đầu rời tổ, xuống tập ăn cùng bố mẹ.

Hồng hạc chăm con đến khoảng 6 tháng tuổi
ẢNH: NI NA
Theo người chăm sóc đàn hồng hạc ở Thảo Cầm Viên, khi có con non, mực nước trong hồ phải được điều chỉnh phù hợp. Nước cần đủ cho sinh hoạt của đàn trưởng thành nhưng không quá sâu, tránh gây khó khăn cho những con non vừa rời tổ.
Để tạo điều kiện cho hồng hạc ghép đôi, sinh sản, những người chăm sóc từng bước cải thiện môi trường, tạo bãi bùn phù hợp, mở rộng bãi đẻ, tạo âm thanh mô phỏng hoạt động của bầy đàn trong mùa sinh sản.
Đầu mùa sinh sản, đàn hồng hạc bắt đầu thực hiện những "điệu múa" để chọn bạn tình. Khi chọn được nhau, 2 con ghép thành một cặp và đi cùng nhau trong suốt mùa sinh sản. Tuy nhiên, chúng không nhất thiết gắn bó với nhau suốt đời. Đến mùa sinh sản tiếp theo, hồng hạc có thể tiếp tục chọn bạn tình cũ hoặc ghép đôi với cá thể khác.

Nước trong khu vực chăm sóc hồng hạc được thay mỗi ngày, nhưng vẫn giữ lớp đệm rong rêu để bảo vệ lòng bàn chân của chim
ẢNH: NI NA
Năm 2025 đánh dấu lần đầu Thảo Cầm Viên Sài Gòn sinh sản thành công hồng hạc sau hơn 20 năm nuôi dưỡng. Trong số 5 trứng ở mùa sinh sản này, một trứng nở thành công. Đến mùa sinh sản năm nay, số trứng có phôi nhiều hơn và đến nay đã có 3 con non chào đời.
Đắp tổ "núi lửa", mỗi mùa chỉ đẻ một trứng
Cách sinh sản của hồng hạc cũng khác biệt so với nhiều loài chim. Thay vì làm tổ trên cây hay trong bọng cây, hồng hạc sử dụng bùn, đất để tự đắp tổ. Những chiếc tổ có hình dáng gần giống một ngọn núi lửa nhỏ, rộng khoảng 40 cm, cao khoảng 50 cm.
"Mỗi cặp hồng hạc chỉ đẻ 1 trứng trong 1 mùa sinh sản. Sau khoảng 28 ngày ấp, chim non sẽ phá vỏ chào đời. Có thời điểm đàn chim bị kích thích mạnh, xảy ra tình trạng tranh giành tổ. Nhân viên phải đắp thêm tổ, mở rộng bãi đẻ để tạo không gian cho các cặp. Một số hồng hạc mới sinh sản lần đầu chưa có kinh nghiệm, làm trứng rơi ra ngoài. Khi đó, nhân viên phải nhẹ nhàng đưa trứng trở lại tổ", ông Cường kể.
Hồng hạc ở Thảo Cầm Viên nở thêm 3 con

Đàn hồng hạc ở Thảo Cầm Viên có khoảng 30 con
ẢNH: NI NA
Màu hồng đặc trưng của hồng hạc liên quan đến nguồn dinh dưỡng. Trong tự nhiên, chúng ăn tảo đỏ, giáp xác có sắc tố đỏ; các sắc tố được hấp thu và góp phần tạo màu cho bộ lông. Hồng hạc non lúc mới nở được ông Cường ví trông "giống như con gà", khoảng 1 năm tuổi mới có kích thước gần bằng chim trưởng thành và bắt đầu chuyển màu.
Với những người làm việc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, việc hồng hạc liên tiếp sinh sản thành công là niềm vui sau hành trình kéo dài hơn 20 năm. Theo ông Cường, thành quả hiện nay được tiếp nối từ kiến thức, kinh nghiệm của nhiều người từng nghiên cứu, chăm sóc đàn hồng hạc qua nhiều năm.

Người chăm sóc vỡ òa khi chim non phá vỏ chào đời
ẢNH: NI NA
Ông Cường nhớ nhất lần hồng hạc đầu tiên đẻ trứng vào năm 2025. Dù biết thời gian ấp khoảng 28 ngày, những người chăm sóc vẫn hồi hộp chờ từng ngày cho đến khi con non phá vỏ chào đời.
"Không riêng anh em chăm sóc động vật mà các anh em thực vật, khối văn phòng đều vui mừng. Nhiều người nghiên cứu, để lại kiến thức để chúng tôi tiếp tục kế thừa mới đạt được thành công như thế này. Đây là điều may mắn, hạnh phúc với Thảo Cầm Viên", ông Cường chia sẻ.
Bình luận (0)