3 khách Trung Quốc choáng với hóa đơn 8,7 triệu đồng gần 12 kg hải sản: Liệu có chặt chém?

10/04/2023 18:05 GMT+7

Bức xúc vì người quen là 3 khách Trung Quốc phải trả hơn 8,7 triệu đồng cho gần 12 kg hải sản, một người đã lên mạng xã hội "tố" nhà hàng ở Nha Trang chặt chém.

Ngày 10.4, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết "tố" nhà hàng hải sản N.B trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang tính tiền "chặt chém" 3 người khách Trung Quốc.

Cụ thể, tài khoản Lê Thái Sơn, cho biết tối ngày 9.4, sếp của anh là người Trung Quốc cùng 2 người bạn (cũng là người Trung Quốc) vào một nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang để ăn.

Đến lúc tính tiền, 3 vị khách Trung Quốc "tá hỏa" vì hóa đơn thanh toán hơn 8,7 triệu đồng cho gần 12 kg hải sản các loại. Trước đó, 3 người này mới ăn tối ở một quán khác vào lúc 21 giờ 30.

Khách tố nhà hàng tại Nha Trang 'chặt chém': 3 người ăn hết 11 kg hải sản - Ảnh 1.

Hóa đơn tính tiền hơn 8,7 triệu đồng với gần 12 kg hải sản cho 3 người ăn

MXH

Cụ thể, theo hóa đơn tính tiền của quán, ghẹ loại một 2,8 kg, đơn giá 1,2 triệu đồng/kg; mực nháy 2 kg, đơn giá 950.000/kg; sò kim cương 3,5 kg, đơn giá 420.000/kg; nhím (nhum biển) 3,5 kg, đơn giá 580.000/kg.

Chủ quán hải sản ở Nha Trang xin lỗi 3 vị khách Trung Quốc sau vụ tố 'chặt chém'

Theo anh Sơn, thấy vô lý với giá cùng số lượng hải sản trên nên sếp người Trung Quốc đã gọi anh tới để giải quyết do không biết tiếng Việt. Tại đây, 3 vị khách Trung Quốc nói lại với anh là họ không được báo giá, cũng không kiểm tra trọng lượng và chỉ áng chừng rồi gọi. "Bỏ qua cái bảng giá niêm yết, ăn thì phải chấp nhận rồi nhưng 3 người với bill 11,8 kg hải sản. Thử hỏi có thực tế không?", anh Sơn bức xúc.

Anh Sơn cho biết những vị khách Trung Quốc này làm ăn ở Nha Trang từ năm 2018 nên các nhà hàng, quán ăn ở đây không xa lạ với họ. "Tất nhiên cái họ sơ suất là không có phiên dịch Việt Nam đi cùng, tự áng chừng, không kiểm tra giá, vì trước giờ họ cũng đi ăn quen tự áng được mình ăn gì, giá như thế nào rồi, khi thanh toán mới ngã ngửa vì cách quán tính tiền", anh Sơn cho biết thêm.

Ngoài ra, anh Sơn cho hay khi anh tới và yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền trên cho quán thì quán nói không có tài khoản ngân hàng và chỉ nhận tiền mặt. Lúc này, có một người ở bàn khác thấy ồn ào nên đồng ý nhận chuyển khoản của anh Sơn, rồi sau đó gửi tiền mặt cho quán.

"Câu chuyện này mong mọi người chia sẻ, đưa góc nhìn vào để cho người Việt Nam hay Trung Quốc đi ăn thì nên cảnh giác, cẩn trọng hơn trước khi bước vào những quán như vậy", anh Sơn cho biết.

Chiều cùng ngày, bà Huỳnh Thị Minh Thư, Phó chánh văn phòng UBND TP.Nha Trang, cho biết UBND thành phố đã có văn bản gửi Đội quản lý thị trường số 1 yêu cầu chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND P.Lộc Thọ khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin trên, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); báo cáo UBND TP.Nha Trang trước 10 giờ ngày 12.4.

Xem nhanh 12h ngày 12.4: Tước hàm thiếu tướng ông Nguyễn Anh Tuấn | ‘Đinh tặc’ hoành hành trước đồn công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.