3 lầm tưởng về chí khiến bạn khó diệt hết được chúng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/02/2022 09:08 GMT+7

Chí là loài côn trùng ký sinh. Ở người, chúng bám trên da đầu để hút máu. Chí khi đã xuất hiện trên da đầu thì thường rất khó để diệt hết.

Triệu chứng đặc trưng nhất khi bị chí là ngứa ngáy da đầu. Điều may mắn là chúng không nguy hiểm vì không phải là loài trung gian lây truyền bệnh, chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ) dẫn lời tiến sĩ Seth Orlow, bác sĩ da liễu tại Trung tâm Y tế NYU’s Langone (Mỹ).

Chí bị thu hút bởi thân nhiệt và máu người nên dù có vệ sinh kỹ thì vẫn có thể bị chí

SHUTTERSTOCK

Dù vậy, chí gây rất nhiều khó chịu cho người mắc. Những điều lầm trưởng dưới đây có thể khiến mọi người khó diệt hết được chí:

Tắm sạch sẽ không có chí

Đây là điều không đúng với chí. Một người dù sạch sẽ và gội đầu thường xuyên thì vẫn có thể bị chí. Việc tắm gội thường xuyên chỉ giảm chứ không loại hoàn toàn nguy cơ bị chí.

Thứ thu hút chí chính là thân nhiệt và máu. Do đó, chỉ cần một người còn sống, máu còn tuần hoàn trong cơ thể là có thể bị chí, tiến sĩ Orlow giải thích.

Cứ dùng chung lược, nón là sẽ lây chí

Trên thực tế, chí sử dụng các chân của chúng để bám chặt sợi tóc con người. “Chí không muốn rời khỏi mái tóc của bạn nên chúng bám rất chặt vào da và tóc”, tiến sĩ Orlow giải thích.

Do đó, rất khó để một chiếc lược thưa có thể tách chúng ra khỏi tóc và lây cho người khác khi họ dùng lược đó để chải đầu. Tương tự, đội chung nón hiếm khi gây lây chí. Hầu hết các trường hợp bị lây chí là do tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.

Dù vậy, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vẫn khuyến cáo cần tránh sử dụng chung lược, nón với người bị chí để giảm thiểu nguy cơ lây. Ngoài ra, nếu gia đình có người bị chí thì cần ngâm lược trong nước nóng có nhiệt độ ít nhất là 55 độ C trong 10 phút để loại bỏ nguy cơ lây chí, theo Healthline.

Nước có thể rửa trôi hết chí trên da đầu

Chí có thể sống dưới nước trong khoảng 6 giờ. Vì vậy, chỉ gội đầu với nước thông thường không thể tiêu diệt được chúng. Thay vào đó, hãy dùng các loại dầu gội trị chí có chất pyrethroid.

Tuy nhiên, chí có thể chống lại chất pyrethroids này, khiến dầu gội không hiệu quả. Khi đó, người bị chí hãy yêu cầu bác sĩ kê đơn những sản phẩm khác để điều trị hiệu quả hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.