3 lần bị tuyên tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột

21/05/2023 19:36 GMT+7

Vụ án xảy ra đã gần 11 năm nhưng đến nay chưa có hồi kết, bị cáo từng 3 lần bị tuyên tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột và liên tục kêu oan.

Theo dự kiến, ngày 23.5 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Phượng (55 tuổi, trú tại Bắc Giang) về tội giết người.

Đã gần 4 năm sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 8.2019, khi đó ông Phượng bị tuyên án tử hình, đến nay vụ án này mới chuẩn bị được xét xử phúc thẩm.

3 lần bị tuyên tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột - Ảnh 1.

Bị cáo Vi Văn Phượng tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, hồi tháng 8.2019

TUYẾN PHAN

Đây cũng là vụ án gây xôn xao dư luận, khi xảy ra cách đây gần 11 năm, bị cáo đã 3 lần bị tuyên án tử hình nhưng hiện vẫn chưa có hồi kết. Hơn thế, người mà ông Phượng bị cáo buộc sát hại không ai khác chính là mẹ ruột của mình, cụ Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1926).

Cáo buộc của cơ quan tố tụng xác định, cụ Vui bị mù lòa, sống chung với vợ chồng ông Phượng và được cả hai chăm sóc, nuôi dưỡng từ năm 2003.

Năm 2009, do kinh tế khó khăn, con trai ông Phượng đi xuất khẩu lao động. Để có tiền lo chi phí, ông Phượng vay mượn nhiều người, trong đó vay của cụ Vui đôi bông tai 1,5 chỉ vàng.

Tuy nhiên, mọi chuyện không như dự định, con trai ông Phượng về nước sớm nên vợ chồng ông Phượng chưa thể trả số vàng cho mẹ mình.

Ông Phượng bị cho là bức xúc trước việc cụ Vui nhiều lần đòi nợ nên nảy sinh ý định giết mẹ để trút gánh nặng gia đình.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 21.5

Ngày 2.10.2012, bị cáo ra tiệm vàng mua đôi bông tai 1,5 chỉ, đưa con trai mang trả cho cụ Vui. Hai ngày sau, cụ Vui có hỏi: "Mày trả tao vàng giả à?", ông Phượng càng thêm bực tức nên quyết tâm thực hiện ý định giết người.

Trưa 5.10.2012, ông Phượng đi làm về nhà, thấy cụ Vui nằm ngủ trên giường liền đi thẳng vào góc buồng lấy con dao quắm, chém nạn nhân tử vong.

Tháng 4.2013, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Tại tòa, ông Phượng kêu oan, cho rằng bị điều tra viên ép cung, dọa bắt hết con cái vào tù nên mới nhận tội.

4 tháng sau, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm. Ông Phượng tiếp tục kêu oan, tố bị ép cung. Dù vậy, tòa phúc thẩm vẫn y án tử hình.

Vụ án sau đó nằm trong danh sách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về tình hình án oan, sai trong tố tụng hình sự. Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Tháng 11.2016, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao họp phiên giám đốc thẩm, quyết định hủy toàn bộ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tháng 8.2019, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, tiếp tục tuyên ông Phượng mức án tử hình về tội giết người. Bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tháng 8.2022, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần 2. Tuy nhiên, 3 trong số 19 nhân chứng vắng mặt; luật sư bào chữa cho ông Phượng đề nghị triệu tập giám định viên tư pháp Bộ Công an, điều tra viên, kiểm sát viên và chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm lần 2…

Sau ít phút hội ý, chủ tọa thông báo hoãn xét xử, sẽ cân nhắc các kiến nghị về việc triệu tập những cá nhân có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.