3 mẹ con chết vì TNGT: Có thể tài xế lùi xe tải không đúng quy định

Đức Huy
Đức Huy
27/11/2022 14:57 GMT+7

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra ở TX.Sông Cầu (Phú Yên) khiến 3 người trong gia đình đi xe máy tử vong là do tài xế xe tải lùi xe không đúng quy định.

Ngày 27.11, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về nhận định ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xảy ra tại TX.Sông Cầu (Phú Yên) là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở TX.Sông Cầu (Phú Yên) làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nói trên gồm bà N.T.T (41 tuổi) và 2 con: N.Đ.K (17 tuổi) N.X.N (6 tuổi), cùng trú tại xã Vạn Bình, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Sau khi xảy ra tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng. Thi thể cả 3 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sông Cầu (Phú Yên) đã mời tài xế xe tải gây ra tai nạn đến làm việc. Theo một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần hiện trường, nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định.

Tài xế lùi xe thiếu quan sát đã tông vào 3 mẹ con đi trên xe máy, khiến cả 3 tử vong tại chỗ.

CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ tai nạn giao thông thương tâm này xảy ra vào chiều 26.11 trên tuyến QL1 đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên.

Vào thời điểm trên, ô tô tải biển số 76H-013.18 do tài xế Trần Hữu Dương (35 tuổi, trú tại H.Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam, khi đến đoạn đường này thì tài xế Dương dừng xe lại rồi cho xe chạy lùi khiến ô tô tải va chạm với xe gắn máy mang biển số 79V1-41232. Hậu quả, 3 mẹ con bà T. đi trên xe máy cùng tử vong.

Được biết, sáng 26.11, bà T. cùng 2 con đi xe máy từ Khánh Hòa ra Bình Định thăm người con trai cả đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị đóng tại địa bàn tỉnh Bình Định. Trên đường về, thì cả 3 mẹ con bà T. gặp nạn, cùng tử vong.

Như vậy 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng (chết 3 người) trong ngày hôm qua đều là va chạm giữa xe tải và xe máy; đều có dấu hiệu va chạm xảy ra trong điểm mù của lái xe tải (góc chữ A bên phải trong vụ tại Huế và đuôi xe tải đang lùi trong vụ tại Phú Yên).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Phó chủ tịch thường trực UB ATGT QG gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu phân tích sâu và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác bảo đảm ATGT 2022, định hướng nhiệm vụ 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.