3 năm chưa chốt được chủ trương kết thúc dự án depot Tân Kiên

05/06/2024 05:53 GMT+7

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đối với đề xuất của Ban quản lý đường sắt đô thị (BQL ĐSĐT) về dự án san lấp mặt bằng và tường rào bảo vệ depot Tân Kiên.

Theo đó, giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các sở KH-ĐT, Tài chính, TN-MT, UBND H.Bình Chánh khẩn trương xem xét đề nghị của BQL ĐSĐT, thống nhất đề xuất phương án xử lý phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

Trong văn bản mới nhất liên quan đến dự án này, BQL ĐSĐT đề xuất 3 nội dung. Đầu tiên là giao UBND H.Bình Chánh vận động, thuyết phục hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng trước quý 3/2024. Thứ hai là chấp thuận cho BQL ĐSĐT nghiệm thu công trình trên hồ sơ quản lý chất lượng công trình trước đây tương tự dự án Trường tiểu học Trần Văn Kiểu (Q.6) và dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Thứ ba là giao Công ty TNHH MTV ĐSĐT số 1 tiếp quản mặt bằng depot Tân Kiên nhằm bảo vệ an ninh trật tự, khai thác sử dụng các công năng tạm thời, khôi phục hàng rào, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm.

3 năm chưa chốt được chủ trương kết thúc dự án depot Tân Kiên- Ảnh 1.

BQL ĐSĐT TP.HCM đề xuất kết thúc dự án san lấp mặt bằng và tường rào bảo vệ depot Tân Kiên

Sỹ Đông

Đây không phải lần đầu tiên BQL ĐSĐT đề xuất kết thúc dự án. Từ tháng 6.2021, đơn vị này đã có đề xuất nhưng Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM không chấp thuận kết thúc dự án và giao UBND H.Bình Chánh giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng. Đến tháng 10.2022 và tháng 8.2023, BQL ĐSĐT tiếp tục đề xuất kết thúc dự án. Sau đó, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xem xét để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 10.9.2023. Thế nhưng kết quả giải quyết kiến nghị vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Dự án depot Tân Kiên thuộc tuyến Metro số 3a (Bến Thành - Tân Kiên) thực hiện trên khu đất rộng hơn 20 ha ở xã Tân Kiên (H.Bình Chánh), tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng. Dự án được khởi công từ cuối năm 2011, nhiều hạng mục hoàn thành cơ bản vào năm 2019. Do thi công kéo dài và không được bảo vệ nên các hạng mục xuống cấp trầm trọng và mất mát. Đáng lo ngại là có tình trạng tái lấn chiếm đất để trồng trọt và chăn nuôi gia cầm.

Theo BQL ĐSĐT, tuyến Metro số 3a đã được UBND TP.HCM trình Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính cập nhật, giải trình đề xuất dự án vào tháng 5.2022 nhưng đến nay các bộ vẫn đang xem xét. Về giải phóng mặt bằng, dự án vẫn còn vướng một hộ dân trong tổng số 152 hộ thuộc diện giải tỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.