3 người Trung Quốc bắt cóc, cưỡng đoạt gần 94.000 USD của đồng hương ở Thái Lan

19/03/2023 22:42 GMT+7

Ba người Trung Quốc ngày 18.3 đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc bắt cóc và tống tiền một đồng hương của mình.

3 người Trung Quốc bắt cóc, cưỡng đoạt gần 94.000 USD của đồng hương ở Thái Lan - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra chiếc Toyoya Alphard bị nghi ngờ được một băng nhóm Trung Quốc sử dụng để bắt cóc tống tiền đồng hương

CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Báo Bangkok Post dẫn thông báo của cảnh sát Thái Lan ngày 19.3 cho biết 3 công dân Trung Quốc - 2 nam và 1 nữ - đã bị bắt vì bị cáo buộc bắt cóc một phụ nữ đồng hương và cưỡng đoạt của người này khoảng 3,2 triệu baht (gần 94.000 USD).

Cảnh sát cho biết 3 nghi phạm bị bắt ngày 18.3 tại một khách sạn ở quận Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo và được đưa đến đồn cảnh sát Thong Lor ở Bangkok để thẩm vấn.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi bà Menglu Weng (32 tuổi), người Trung Quốc đang học cử nhân tại Thái Lan, ngày 17.3 trình báo cảnh sát Thong Lor về hành vi của các nghi phạm.

Theo bà Menglu, tối 16.3 bà có hẹn với một phụ nữ Trung Quốc mới quen đi ăn tại nhà hàng ở khu vực Ekamai. Sau bữa ăn, người phụ nữ dẫn bà qua bãi đậu xe đến chiếc Toyota Alphard màu đen. Tại đó, một người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao ép bà Menglu vào trong chiếc xe có một người đàn ông Trung Quốc khác ngồi sau tay lái. Người phụ nữ cùng ăn tối với bà Menglu cũng lên xe.

Sau khi xe lăn bánh, người đàn ông cầm dao buộc bà Menglu phải chuyển 250.000 nhân dân tệ (hơn 36.000 USD) và 8.000 USDT (tiền điện tử Tether) bằng điện thoại di động vào một tài khoản. Đêm đó, các nghi phạm tiếp tục buộc bà Menglu phải gọi cho bạn trai của mình ở Trung Quốc để chuyển thêm 50.000 USDT cho các đối tượng.

Đến sáng 17.3, bà Menglu cùng người phụ nữ được thả xuống tại khu vực Min Buri của Bangkok. Bà Menglu đã bị cưỡng đoạt tổng cộng khoảng 3,2 triệu baht (gần 94.000 USD) tiền mặt và tiền điện tử.

Bà Menglu cho biết bà đã đi cùng người phụ nữ đến chung cư của mình ở khu vực Asoke trước khi trình báo lên cảnh sát Thong Lor.

Cảnh sát nghi ngờ 2 người đàn ông và người phụ nữ Trung Quốc đã hẹn bà Menglu thuộc cùng một băng nhóm. Họ đã tiến hành một cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy 3 nghi phạm đã lưu trú tại một khách sạn ở Pattaya trước khi rời đến tỉnh Sa Kaeo để vào khách sạn Hitz ở quận Aranyaprathet. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của 3 nghi phạm trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.