3 vụ nổ khiến 18 người bị thương tại cuộc đua marathon ở Cameroon

26/02/2023 11:05 GMT+7

Thể thao Cameroon vừa trải qua cú sốc khi 3 vụ nổ xảy ra ở thời điểm bắt đầu một cuộc chạy marathon làm 18 người bị thương vào ngày 25.2 tại nước này.

Theo AFP, các vụ nổ nhắm vào cuộc thi chạy marathon hàng năm "Race of Hope" ở Buea, cách TP.Douala (Cameroon) khoảng 70 km về phía tây. "18 người bị thương, trong số đó có 1 VĐV và 17 khán giả", Bộ trưởng Thể thao Cameroon, Narcisse Mouelle Kombi nói với AFP. Trong khi đó, Thống đốc khu vực là Okalia Bilai cho biết: "Có một số sự cố gây rối bằng 3 vụ nổ. Nhưng những vụ nổ này không ảnh hưởng đến cuộc đua".

3 vụ nổ khiến 18 người bị thương tại cuộc đua marathon ở Cameroon - Ảnh 1.

Cuộc đua marathon "Race of Hope" bị ảnh hưởng phần nào sau các vụ nổ

AFP

Lực lượng Phòng vệ Ambazonian, một nhóm vũ trang ở Cameroon, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một video trên WhatsApp, nói rằng họ nhắm mục tiêu vào những người lính bảo vệ các VĐV tham gia cuộc đua.

Đại sứ quán Mỹ tại Cameroon đã lên án vụ nổ trên Twitter và mong những người bị thương trong vụ tấn công "hồi phục nhanh chóng". Theo một tài liệu chính thức mà AFP có được, hơn 450 CĐV đã tham gia cuộc thi marathon nói trên. Vào năm 2015, Mỹ đã tuyên án tử hình Dzhokhar Tsarnaev, người thực hiện vụ đánh bom tại cuộc đua Marathon ở thành phố Boston, bang Massachusetts năm 2013, khiến 3 người thiệt mạng và 264 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.