3 vụ việc thuộc diện 'T.Ư theo dõi', sau gần 1 năm giờ ra sao?

16/08/2023 09:09 GMT+7

Tháng 11.2022, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các vụ việc này gồm: sai phạm tại dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học (số 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); sai phạm tại Tổng công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai); sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Sau gần 1 năm được đưa vào diện "T.Ư theo dõi", hiện 3 vụ việc trên đang xử lý tới đâu?

3 vụ việc thuộc diện 'T.Ư theo dõi', sau gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 1.

Dự án 423 Minh Khai nhìn từ đường Minh Khai

ĐAN HẠ

Có gì ở dự án 423 Minh Khai?

"Ẩn số" lớn nhất là sai phạm tại dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học (số 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Imperia Sky Garden. Kể từ thời điểm Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay chưa thấy thông tin chính thức nào về các hoạt động tố tụng có liên quan đến dự án này.

Theo tìm hiểu, dự án 423 Minh Khai do Công ty CP Terra Gold Việt Nam làm chủ đầu tư. Công ty này thành lập năm 2015, do Công ty CP Dệt Minh Khai chiếm 35%, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Hải Dương chiếm 64,9% và ông Nguyễn Hồng Ngọc, Chủ tịch Công ty TNHH Terra Capital Việt Nam, chiếm 0,1% tỷ lệ vốn góp.

Tháng 7.2013, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 4368, cho Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội thuê hơn 38.000 m2 đất tại 423 Minh Khai. Đến tháng 6.2016, UBND TP.Hà Nội có Quyết định 3396, điều chỉnh tên pháp nhân sử dụng đất thành Công ty CP Dệt Minh Khai.

Chỉ 6 tháng sau, tức tháng 12.2016, UBND TP.Hà Nội tiếp tục có Quyết định số 6789 về việc thu hồi hơn 38.000 m2 do Công ty CP Dệt Minh Khai đang sử dụng, giao cho Công ty CP Terra Gold Việt Nam để thực hiện dự án 423 Minh Khai.

Cũng trong thời điểm cuối năm 2016, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Đến cuối năm 2017, thành phố cho phép điều chỉnh mục tiêu, quy mô, chức năng xây dựng công trình gồm: khu đất xây dựng công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, nhà ở (ký hiệu HH) diện tích khoảng hơn 20.000 m2, 540 căn hộ khách sạn tại 2 tòa nhà A và B chuyển sang chức năng căn hộ chung cư, nâng tổng số căn hộ chung cư là 1.866 căn hộ (tăng 540 căn hộ).

Ngoài ra, khu đất xây dựng trường mầm non trên diện tích đất khoảng hơn 1.900 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 2.700 m2; khu sinh hoạt cộng đồng có diện tích khoảng 1.500m2

3 vụ việc thuộc diện 'T.Ư theo dõi', sau gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 2.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh

LÊ LÂM

Khởi tố loạt cán bộ tại dự án khu dân cư Tân Thịnh

Tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Phan Duy Nghĩa, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng TN-MT H.Trảng Bom.

Động thái tố tụng này được thực hiện sau 7 tháng kể từ thời điểm sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh được đưa vào diện "T.Ư theo dõi".

Thông tin ban đầu, dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 18,22 ha, gồm nhiều diện tích là đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Dù chưa tiến hành các thủ tục theo quy định để được cấp giấy phép xây dựng nhưng LDG vẫn tiến hành xây dựng. Tính đến tháng 10.2020, công ty này đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liên kế).

Cũng liên quan đến vi phạm xảy ra tại Đồng Nai, đầu tháng 6, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ địa phương này, trong đó cảnh cáo các ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh và Trần Văn Vĩnh là 2 cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa.

3 vụ việc thuộc diện 'T.Ư theo dõi', sau gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 3.

Công an đọc lệnh bắt giam ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa

CÔNG AN CUNG CẤP

Bắt giam loạt bị can liên quan Công ty Tín Nghĩa

Trong số 3 vụ việc, sai phạm tại Tổng công ty Tín Nghĩa "lộ sáng" nhiều nhất trước khi được đưa vào diện "T.Ư theo dõi".

Tháng 4.2022, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (công ty con của Tổng công ty Tín Nghĩa).

Tháng 10.2022, 3 bị can bị bắt tạm giam, gồm ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa, nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch; Phan Thanh Vĩnh Toàn, nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch; ông Đỗ Tấn Điềm, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến những sai phạm đất đai xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.

Theo đó, tháng 11.2007, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất (khoảng 500 ha) cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch để triển khai dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (hiện đã đổi tên thành Đông Sài Gòn New City) mà không thông qua đấu giá.

Về đơn giá, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch thực hiện nghĩa vụ tài chính là 800.000 đồng/m2. Trong khi đó, tại thời điểm này, UBND H.Nhơn Trạch đang khảo sát giá đất để xây dựng đơn giá mới các loại đất cho năm 2008.

Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND Đồng Nai không căn cứ vào khảo sát giá thực tế của UBND H.Nhơn Trạch, không tiến hành các bước theo trình tự, thủ tục để xác định giá đất là không đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, việc giao đất không qua đấu giá và thu tiền sử dụng đất không sát thực tế đã làm chênh lệch số tiền gần 160 tỉ đồng.

Tính đến nay, sau gần 1 năm đưa vào diện "T.Ư theo dõi", vụ án này cũng chưa thấy thông tin chính thức về kết quả điều tra cũng như hành vi sai phạm cụ thể của các bị can.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.