30 người được đưa sang Hàn Quốc trái phép giá đến 20.000 USD/người

Phạm Đức
Phạm Đức
14/03/2024 13:29 GMT+7

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa một đường dây tổ chức cho các công dân từ Việt Nam đi sang Trung Quốc bằng visa du lịch, sau đó vượt biên trái phép sang Hàn Quốc.

Ngày 14.3, thông tin từ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức cho người khác vượt biên trái phép sang Hàn Quốc để lao động.

30 người được đưa sang Hàn Quốc trái phép giá đến 20.000 USD/người- Ảnh 1.

6 bị can trong đường dây đưa người vượt biên sang Hàn Quốc trái phép

TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 1.2023, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây gồm nhiều nghi phạm trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tổ chức cho khoảng 30 công dân ở Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép.

Đường dây này tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang Trung Quốc rồi từ đây vượt biên bằng đường biển để sang Hàn Quốc lao động trái phép.

Sau thời gian điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt giữ 6 bị can nằm trong đường dây này để điều tra cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, gồm: Đỗ Trọng Anh (37 tuổi, ngụ tại TP.Hà Nội) là Giám đốc Công ty CP thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh; Vũ Thị Phương (33 tuổi, ngụ tại tỉnh Thái Bình); Hoàng Thị Phương (42 tuổi), Trần Thị Chiến (41 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi) và Võ Công Sơn (49 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An).

30 người được đưa sang Hàn Quốc trái phép giá đến 20.000 USD/người- Ảnh 2.

Đỗ Trọng Anh được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài

TÂN KỲ

Cơ quan điều tra xác định, Đỗ Trọng Anh là nghi phạm cầm đầu đường dây này và là người chỉ đạo 5 bị can còn lại tìm kiếm khách hàng để làm hồ sơ, thủ tục. Nhóm của Anh yêu cầu người muốn sang Hàn Quốc làm việc phải đóng chi phí khoảng từ 15.000 đến 20.000 USD/người.

Sau khi các công dân được cấp visa du lịch Trung Quốc, Đỗ Trọng Anh mua vé máy bay cho các công dân và yêu cầu họ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để nộp đủ tiền và làm các thủ tục xuất cảnh.

Tại cơ quan điều tra, nhóm của Anh đã thừa nhận hành vi đã tổ chức cho các công dân từ Việt Nam đi sang Trung Quốc bằng visa du lịch, sau đó vượt biên trái phép sang Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.