31, 32 tuổi không biết nấu ăn có phải là chuyện lạ?

Thanh Nam
Thanh Nam
17/08/2024 12:33 GMT+7

Có những người đã 31, 32 tuổi nhưng không biết nấu ăn. Chuyện tưởng như đùa này lại là sự thật. Bất ngờ hơn, đây không phải là chuyện hiếm.

Mới đây, dân mạng đã bày tỏ sự khó hiểu khi cả 8 nữ nghệ sĩ trong chương trình truyền hình đều thừa nhận là không biết nấu ăn. Hai thành viên lớn tuổi nhất đã 31, 32 tuổi.

Những nữ nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn, loay hoay trong việc nấu cơm vì không biết cho bao nhiêu nước là phù hợp để cơm chín. Việc nhóm bếp, chế biến đồ ăn cũng là thử thách với họ. Thậm chí, có người chẳng thể phân biệt được mì chính và đường. Một vài thành viên trong nhóm cũng nhầm tưởng quả mướp Nhật (hay khổ qua tây) là bầu hoặc dưa leo.

31, 32 tuổi không biết nấu ăn có phải là chuyện lạ?- Ảnh 1.

Nhóm bếp, nấu ăn... là chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm khó nhiều cô gái

THANH NAM

Có lạ không?

Ngay sau khi chương trình phát sóng đã thu hút sự quan tâm của dân mạng. Rất đông thành viên bày tỏ sự ngạc nhiên vì "tại sao đã 31, 32 tuổi mà không biết nấu ăn?", "nấu ăn là chuyện đơn giản mà sao lại trở thành chướng ngại vật với nhiều cô gái như vậy?"…

Tuy nhiên, chuyện này không hề lạ. Ngược lại, nhiều cô gái cho biết bản thân cũng chẳng biết nấu ăn, dù đã 28, 30 tuổi. Thậm chí có người thừa nhận chuyện kết hôn sẽ đến trong 1, 2 năm nữa, nhưng hiện tại họ vẫn không biết nấu ăn.

"Thấy mọi người chỉ trích các sao nữ trong chương trình vì không biết nấu ăn. Nhưng tôi thì đồng cảm với họ. Vì tôi giống họ", chị Đỗ Thị Lệ Thương (31 tuổi), nhân viên phun xăm, làm việc tại 34 Hoa Cúc, Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho hay.

Theo chị Thương, mọi việc nội trợ trong gia đình đã có mẹ lo. Chính vì thế bản thân chưa bao giờ được "đụng tay đụng chân" vào những việc nấu cơm, xào rau, kho cá…

Tương tự, Nguyễn Thị Diễm Hằng (29 tuổi), làm việc tại 58 Yên Thế, Q.Tân Bình, TP.HCM, cũng kể: "Xem chương trình này, tôi thấy mình trong đó. Mỗi khi nấu cơm, tôi chẳng biết cho bao nhiêu nước vào gạo là đủ. Tôi không biết nấu ăn".

Lý do, Hằng kể: "Ngày nhỏ, việc nấu ăn đã có ba và mẹ đảm trách. Khi đi học, ăn quán hoặc căn tin. Lúc đi làm, thường đặt đồ ăn trên mạng. Vì chẳng cần phải nấu nên tôi cũng không quá quan trọng việc tập nấu".

"Thấy nhiều bạn bè nấu ăn rất giỏi, món nào cũng ngon, tôi ngưỡng mộ. Tại tôi cũng từng tập nấu ăn thử nhưng mà thấy khó quá. Nên muốn ăn gì, ra quán, hoặc lên mạng đặt đồ ăn cho nhanh", chị Lương Thị Ngọc Hiền (34 tuổi), chủ shop thời trang trên đường Bế Văn Đàn, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội nói.

Ai cũng nên biết nấu ăn, vì...

Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Thảo Hạnh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tùy mỗi người sẽ có những lý do khác nhau dẫn đến việc dù lớn nhưng không biết nấu ăn. Có thể kể như ba mẹ thường chỉ mong con chú tâm việc học, thương con đến mức không cho con đụng vào việc nhà, nấu ăn... Việc được ba mẹ nuông chiều, lo mọi chuyện ăn uống, để rồi con hình thành thói quen không phải lo nghĩ chuyện tập nấu ăn. Hay như trẻ ở vùng nông thôn, thường tập nấu ăn từ nhỏ để phụ gia đình. Trong khi đó, không ít trẻ ở thành thị không được trải nghiệm điều này.

"Ngoài ra, cũng có một số người trẻ thiếu sự chủ động trong việc tập nấu ăn nên bỡ ngỡ trong chuyện bếp núc. Cũng có người quen với suy nghĩ muốn ăn gì thì ra quán, đặt đồ ăn có sẵn… nên ngó lơ việc nấu ăn", chị Hạnh nói thêm.

Chị Hạnh cho rằng: "Mỗi người một sự lựa chọn. Tuy nhiên theo tôi, dù là nam hay nữ, thì cũng nên biết nấu ăn. Có thể nấu chưa ngon, nhưng cần biết nấu. Đây như là một kỹ năng sống cần thiết. Điều này có lợi rất nhiều. Như khi sống tự lập có thể tự nấu ăn. Hoặc khi lập gia đình, cả vợ lẫn chồng cùng vào bếp, giúp gia đình hạnh phúc hơn".

31, 32 tuổi không biết nấu ăn có phải là chuyện lạ?- Ảnh 2.

Biết nấu ăn như là kỹ năng sống cần có của người trẻ

THANH NAM

Đầu bếp Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi), làm việc ở nhà hàng Dòng sông xanh, Q.12, TP.HCM, nói: "Việc nấu ăn không quá khó khăn. Hiện tại, hầu hết các công thức, cách nấu các món ăn đều có trên mạng. Chỉ cần chịu khó làm theo, thì mỗi người đều có thể biết nấu vài món ăn".

"Biết nấu ăn sẽ dễ ghi điểm trong mắt người khác. Như trong một cuộc đi chơi, có thể xung phong để nấu ăn cho cả nhóm. Trong một ngày trời mưa to, không thể phụ thuộc vào ứng dụng đặt đồ ăn mà có thể tự nấu. Biết nấu ăn để trổ tài đem lại niềm vui cho người yêu vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới...", anh Huy nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.