32 cảnh sát Campuchia được đào tạo dùng ‘khuyển binh’ tìm ma túy, thuốc nổ

Trần Cường
Trần Cường
21/08/2024 20:28 GMT+7

Bộ Công an vừa tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho 32 cảnh sát Campuchia cách chăm sóc chó nghiệp vụ và dùng loài động vật này để tìm ma túy, thuốc nổ.

Chiều 21.8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2024. Lễ khai giảng được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (thuộc K02) đóng tại H.Sóc Sơn (TP.Hà Nội).

32 cảnh sát Campuchia được đào tạo dùng ‘khuyển binh’ tìm ma túy, thuốc nổ- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó tư lệnh K02, phát biểu tại lễ khai giảng

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó tư lệnh K02, cho biết trong công tác phối hợp đào tạo, từ năm 1999 đến nay, Bộ Công an Việt nam đã giúp Bộ Nội vụ Campuchia đào tạo 8 khóa huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ cho 84 cảnh sát và 78 chó nghiệp vụ.

Theo thiếu tướng Bảnh, sau khi tốt nghiệp, số chó nghiệp vụ đã được cảnh sát Campuchia dùng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và điều này đã khẳng định chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện tại Bộ Công an Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an 2 nước, năm 2024, Bộ Công an Việt Nam đã giao K02 tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ cho 32 cảnh sát Campuchia trong thời gian 6 tháng.

32 cảnh sát Campuchia được đào tạo dùng ‘khuyển binh’ tìm ma túy, thuốc nổ- Ảnh 2.

Các đại biểu và 32 học viên cảnh sát Campuchia tham gia lễ khai giảng

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Trong khóa bồi dưỡng, 32 công an Campuchia sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và dùng chó nghiệp vụ với 10 chuyên đề, từ chăn nuôi, thú y đến huấn luyện chuyên khoa phát hiện ma túy, chuyên khoa phát hiện thuốc nổ…

Phó Tư lệnh K02 cho hay, để mở khóa bồi dưỡng, K02 đã xây dựng nội dung, chương trình, bố trí đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và tuyển chọn những cá thể chó nghiệp vụ tốt nhất để trang bị cho các học viên; đồng thời cơ sở vật chất cũng được chuẩn bị chu đáo nhất cho các chiến sĩ công an nước bạn trong thời gian học tập tại Việt Nam.

32 cảnh sát Campuchia được đào tạo dùng ‘khuyển binh’ tìm ma túy, thuốc nổ- Ảnh 3.

Các đại biểu và 32 học viên chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Để khóa huấn luyện đạt kết quả tốt nhất, thiếu tướng Bảnh đề nghị 32 học viên khắc phục khó khăn về ngôn ngữ, phong tục tập quán… để phát huy tính độc lập, tư duy, sáng tạo, tích cực trao đổi, thảo luận các nội dung được đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập mà lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia giao.

Phó tư lệnh K02 cũng đề nghị sau khi kết thúc khóa học về nước, các học viên vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước mình.

Đối với đội ngũ giáo viên, thiếu tướng Bảnh đề nghị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, qua đó tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm giúp học viên nắm vững nội dung bài giảng, cũng như kiến thức trong các buổi thực hành.

32 cảnh sát Campuchia được đào tạo dùng ‘khuyển binh’ tìm ma túy, thuốc nổ- Ảnh 4.

Đại diện đoàn cảnh sát Campuchia tặng quà cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại lễ khai giảng, đại diện đoàn cảnh sát Campuchia tham gia khóa bồi dưỡng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Nội vụ nước mình lựa chọn, cử sang học tập và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, lãnh đạo K02 đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ nơi ở, địa điểm huấn luyện và các điều kiện khác trong quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đại diện đoàn Cảnh sát Campuchia cho hay, toàn đoàn nhận thức rõ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ là một lĩnh vực nghiệp vụ mới với các thành viên. Đại diện 32 học viên cũng cho rằng đoàn được đào tạo, bồi dưỡng tại một đơn vị chuyên trách của K02 Bộ Công an Việt Nam là một điều kiện rất thuận lợi và may mắn.

"Trong thời gian học tập tại trung tâm, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chương trình khung huấn luyện, các nội quy của đơn vị, tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức về chuyên ngành đặc biệt này… Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng trở về nước, chúng tôi sẽ gắng phát huy những kiến thức, kỹ năng được học tập tại Việt Nam để tham gia có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại quê hương Campuchia", đại diện 32 cảnh sát Campuchia nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.