32 thương hiệu vàng TP.HCM đạt tổng doanh thu 255.000 tỉ đồng

15/01/2024 06:40 GMT+7

Tối 14.1, Sở Công thương TP.HCM phối hợp Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức lễ trao giải 'Thương hiệu vàng TP.HCM' năm 2023.

Đến tham dự lễ trao giải "Thương hiệu vàng TP.HCM" năm 2023 có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng…

Theo thông tin tại lễ trao giải, để đạt "Thương hiệu vàng TP.HCM", doanh nghiệp phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí. Trong đó, có tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, hiệu quả hoạt động, đạo đức kinh doanh, các hoạt động xã hội, nhân sự và chính sách nhân sự, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, quảng bá và phát triển thương hiệu, hệ thống quản lý và độ phủ của thương hiệu, chất lượng và an toàn.

32 thương hiệu vàng TP.HCM đạt tổng doanh thu 255.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ký tên chúc mừng vào biểu trưng logo của doanh nghiệp đạt giải "Thương hiệu vàng TP.HCM" năm 2023

TRỌNG NGHĨA

Từ kết quả của hội đồng bình chọn và tham khảo kết quả khảo sát người tiêu dùng, UBND TP.HCM đã quyết định công nhận 32 thương hiệu đạt giải thưởng "Thương hiệu vàng TP.HCM" năm 2023.

Các đơn vị này có quy mô hơn 57.000 lao động, thuộc các ngành nghề đặc trưng như: chế biến lương thực - thực phẩm, vận tải, kho bãi, cơ khí, cao su - nhựa, điện - điện tử... Năm 2023, tổng mức doanh thu của 32 doanh nghiệp này là hơn 255.000 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1.000 tỉ đồng.

32 thương hiệu vàng TP.HCM đạt tổng doanh thu 255.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến trao giải "Thương hiệu vàng TP.HCM" năm 2023

TRỌNG NGHĨA

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan gửi lời chúc mừng 32 doanh nghiệp đạt giải thưởng. Ông Hoan cho biết TP.HCM cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển và xây dựng thương hiệu.

"TP.HCM sẽ tập trung cải cách hành chính, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, nhất là tập trung triển khai các cơ chế, các chính sách vừa được Quốc hội thông qua", ông Hoan nhấn mạnh.

32 thương hiệu vàng TP.HCM đạt tổng doanh thu 255.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ trao giải

TRỌNG NGHĨA

Ông Hoan cho biết năm 2024 là năm dự báo kinh tế TP.HCM sẽ còn nhiều khó khăn thách thức hơn năm 2023. Do đó, ông Hoan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM cần tiên phong đi đầu trong thực hiện tăng trưởng xanh và chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh để chung tay cùng thành phố phát triển.

"Lãnh đạo thành phố kỳ vọng bằng chính sự nỗ lực, sáng tạo của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của thành phố", ông Hoan nói.

32 thương hiệu vàng TP.HCM đạt tổng doanh thu 255.000 tỉ đồng- Ảnh 4.

Lãnh đạo TP.HCM trao giải "Thương hiệu Vàng TP.HCM" cho 32 doanh nghiệp

TRỌNG NGHĨA

Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay có nhiều đổi mới nhằm đảm bảo tối đa các tiêu chí khách quan, chuyên nghiệp, thu hút và lan tỏa hơn nữa giá trị của giải thưởng. Ban tổ chức mong muốn xây dựng hình ảnh, thương hiệu giải thưởng "Thương hiệu vàng TP.HCM" gắn liền và góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu TP.HCM và thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.